Phó Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây tại Quảng Bình

Sáng 18/2, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' và tham gia trồng những cây xanh giữ cát đầu tiên của cùng bà con nhân dân xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tham dự tết trồng cây có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng nhiều lãnh đạo Bộ ngành Trung ương.

Tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh những năm qua, nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng và trồng cây xanh phân tán ngăn sóng, chắn cát luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Tuy nhiên, chất lượng rừng tự nhiên còn thấp, nhiều khu vực rừng phòng hộ chưa phát huy đầy đủ chức năng, mật độ cây xanh ở các đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp còn thấp. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn trong thời gian tới, chính quyền và nhân dân cả nước sẽ đưa việc trồng cây xanh trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống phát động lễ trồng cây.

“Tôi mong muốn và tin tưởng các cấp ủy Đảng, chính quyền, đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống trồng cây do Bác Hồ khởi xướng. Tích cực hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới do Thủ tướng Chính phủ phát động. Hăng hái tham gia trồng rừng tập trung, trồng cây xanh phân tán, đi đôi với chăm sóc, bảo vệ để cây trồng, rừng trồng sinh trưởng và phát triển tốt”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, ông Hà Công Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã báo cáo về công tác bảo vệ và phát triển rừng toàn quốc năm 2020 và định hướng trong năm 2021.

Ông Hà Công Tuấn cho biết, năm 2020 vừa khép lại, vượt lên khó khăn, ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, cả nước vẫn trồng được 230.288 ha rừng trồng tập trung và 80 triệu cây phân tán; cung cấp 30,5 triệu m3 gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42 %... Trong năm 2021, quyết tâm xây dựng ngành Lâm nghiệp vững mạnh toàn diện với mục tiêu giai đoạn 2021-2025: nâng cao chất lượng và ổn định tỷ lệ che phủ rừng cả nước ở mức 42%...

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình, ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đã bày tỏ quyết tâm hưởng ứng Tết trồng cây do Phó Chủ tịch nước phát động.

Ngay sau lễ phát động, Phó Chủ tịch nước và các đại biểu đã trồng cây tại đồi Quang Phú (TP. Đồng Hới, Quảng Bình). Trong đợt trồng cây này sẽ trồng hơn 3000 cây Phi lao giữ cát tại đồi Quang Phú (TP. Đồng Hới, Quảng Bình).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo Bộ nghành tham gia trồng cây.

Sau buổi lễ phát động, Phó tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình, tiếp đến sẽ thăm và tặng quà tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Bình.

Năm 2020, cả nước trồng được hơn 230.000 héc ta rừng trồng tập trung và 80 triệu cây phân tán; cung cấp 30,5 triệu mét khối gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%. Trong đó, tỉnh Quảng Bình trồng hơn 8.000 héc ta rừng tập trung, tỷ lệ che phủ rừng 68%, đứng thứ 2 cả nước. Giai đoạn 2021- 2025, ngành lâm nghiệp nước ta đặt mục tiêu nâng cao chất lượng và ổn định tỷ lệ che phủ rừng trong cả nước ở mức 42%, tốc độ tăng giá trị sản xuất từ 5% đến 5,5%; thu tiền từ dịch vụ môi trường rừng hàng năm tăng 5%; kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt 20 tỷ USD.

Khánh Trinh

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/pho-chu-tich-nuoc-phat-dong-tet-trong-cay-tai-quang-binh-n23715.html