Phó Chủ tịch nước thắp hương tri ân tại Thành Cổ Quảng Trị

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự 'Lễ thắp nến, thả hoa, thả đèn hoa đăng tri ân các Anh hùng Liệt sỹ'.

Tối 26/7, tại Thành cổ Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự “Lễ thắp nến, thả hoa, thả đèn hoa đăng tri ân các Anh hùng Liệt sỹ” và dự Chương trình nghệ thuật “Tiếp bước quân hành - Khát vọng non sông”. Chương trình do Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4 và Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp tổ chức.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương Anh hùng Liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương Anh hùng Liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương Anh hùng liệt sỹ tại Đền tưởng niệm- Bến thả hoa bên sông Thạch Hãn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, tỉnh Quảng Trị, các cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và tuổi trẻ trong tỉnh đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Thành Cổ Quảng Trị. Phó Chủ tịch nước thắp nến tri ân, thả hoa đăng, vòng hoa tươi xuống dòng sông Thạch Hãn tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ.

Trong cuộc chiến đấu giải phóng Quảng Trị và 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972, bao lớp thanh niên ưu tú của đất nước mới mười tám, đôi mươi đã xếp bút nghiên, lên đường tham gia chiến đấu. Hàng ngàn chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh vĩnh viễn, nằm lại trên mảnh đất này.

Thắp nén hương thơm, thả nhành hoa tươi xuống dòng Thạch Hãn tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Chung, ở thủ đô Hà Nội xúc động bày tỏ: “Năm 1972, chúng tôi ở bên ngoài, đồng đội của chúng tôi giữ được 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị là sự hy sinh quá lớn. Hôm nay chúng tôi được đi thăm thành cổ Quảng Trị, thắp hương tri ân ở Nghĩa trang đường 9, thả hoa đăng ở sông Thạch Hãn, chúng tôi thấy sự hy sinh của các anh quá lớn. Chúng tôi nguyện là cựu chiến binh cố gắng cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà gia đình chính sách tỉnh Quảng Trị nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Tổ chức Chương trình tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Tổng trị giá các công trình, phần quà trong chương trình này hơn 1 tỷ đồng như: Khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 500 lượt người; hỗ trợ xây tặng 6 “Ngôi nhà 100 đồng”, Nhà đồng đội, Nhà tình nghĩa, trị giá mỗi căn 80 triệu đồng và hàng trăm suất quà, sổ tiết kiệm, học bổng, sách vở tặng cho gia đình và con em gia đình chính sách.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9; trao tặng 60 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công và trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-nuoc-thap-huong-tri-an-tai-thanh-co-quang-tri-1074997.vov