Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Trung ương Triều Tiên

Chiều nay 10/5, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Trung ương Triều Tiên do đồng chí Kang Yun Sok, Chánh án Tòa án Trung ương Triều Tiên làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chào xã giao Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Chánh án Tòa án Trung ương Triều Tiên Kang Yun Sok

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Chánh án Tòa án Trung ương Triều Tiên Kang Yun Sok

Cùng đi với Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Trung ương Triều Tiên có đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, Triều Tiên là một trong những nước thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sớm nhất, chỉ sau Trung Quốc và Liên Xô, và trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Triều Tiên được củng cố bằng những chuyến thăm cao cấp của lãnh đạo hai nước. Việt Nam và Triều Tiên đã ký kết nhiều Hiệp định quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, khoa học kỹ thuật, thương mại, hàng hải,…

Trong lĩnh vực tư pháp, Việt Nam và Triều Tiên đã ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp. VKSNDTC Việt Nam và VKS Trung ương Triều Tiên đã ký Thỏa thuận hợp tác.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thắt chặt và củng cố quan hệ hợp tác tư pháp, đồng thời mong muốn hai bên chia sẻ những ý tưởng, kinh nghiệm trong công cuộc cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống Tòa án; thông tin trao đổi về vấn đề hiện đại hóa thủ tục tố tụng.

Thay mặt Đoàn, Chánh án Tòa án Trung ương Triều Tiên Kang Yun Sok cảm ơn Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dành thời gian tiếp Đoàn, đồng thời khẳng định chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Trung ương Triều Tiên nhằm góp phần tăng cường tình hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Triều Tiên. Đồng chí Kang Yun Sok nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa hai nước được đẩy mạnh với những bước tiến mới trong việc chia sẻ hợp tác thông qua những chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước; đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của Việt Nam, đồng thời chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được.

Bên cạnh những nội dung hợp tác truyền thống, đồng chí Kang Yun Sok mong muốn hai bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp, đóng góp tích cực vào những thành tựu của ngành Tòa án Việt Nam - Triều Tiên.

Trước đó, sáng nay, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Trung ương Triều Tiên do đồng chí Kang Yun Sok, Chánh án làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với VKSNDTC. Cùng đi với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC và đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC.

Tham dự buổi tiếp Đoàn có đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC và đại diện lãnh đạo Văn phòng, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự, Vụ Tổ chức- Cán bộ VKSNDTC.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Trung ương Triều Tiên

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí Kang Yun Sok tới thăm VKSNDTC, đồng thời giới thiệu khát quát với Đoàn về tổ chức, hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước Việt Nam. Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Mạnh Cường khẳng định, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam - Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành xây dựng, vun đắp luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trân trọng, gìn giữ, đạt nhiều kết quả tích cực trong tất cả các lĩnh vực hợp tác.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Triều Tiên đạt được trong việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 7 Đảng Lao động Triều Tiên và chiến lược 5 năm phát triển kinh tế quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên do đồng chí Chủ tịch Kim Jong Un đứng đầu. Đồng chí tin tưởng, qua chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này, đồng chí Kang Yun Sok và các thành viên trong Đoàn sẽ hiểu rõ hơn về cơ cấu, tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp Việt Nam; góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Triều Tiên trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo VKSNDTC chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn

Thay mặt Đoàn, Chánh án Tòa án Trung ương Triều Tiên Kang Yun Sok cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của lãnh đạo VKSNDTC. Đồng chí Kang Yun Sok cũng thông báo một số đặc điểm về tình hình kinh tế - xã hội của Triều Tiên hiện nay và định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, các cơ quan tư pháp hai nước Việt Nam - Triều Tiên sẽ tiếp tục được tăng cường, phát triển và sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia, dân tộc.

Cũng trong sáng nay, Đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với Bộ Tư pháp. Tham dự buổi tiếp Đoàn có đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Trung ương Triều Tiên

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp bày tỏ sự vui mừng về sự phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên, đồng thời khẳng định đây là gia sản quý báu và vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đã dày công xây dựng và vun đắp. Đặc biệt, quan hệ hữu nghị giữa hai nước được củng cố bằng những chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo hai nước, nhất là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Chủ tịch Kim Jong Un vào tháng 3/2019. Qua đó, Bộ trưởng Lê Thành Long cũng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Triều Tiên.

Với nhiều điểm chung trong bộ máy tổ chức và hoạt động, Bộ trưởng Lê Thành Long mong muốn và tin tưởng Bộ Tư pháp, các cơ quan tư pháp Việt Nam và Tòa án Trung ương Triều Tiên sẽ có những bước đi và biện pháp cụ thể để góp phần nâng cao và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các cơ quan pháp luật và tư pháp của Việt Nam - Triều Tiên.

Thay mặt Đoàn công tác, Chánh án Tòa án Trung ương Triều Tiên Kang Yun Sok đã điểm lại những dấu ấn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ Tư pháp đã hợp tác tích cực, tiếp tục vun đắp mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam - Triều Tiên. Đồng chí Kang Yun Sok mong muốn trên nền tảng quan hệ hữu nghị đó, hai bên sẽ củng cố, hướng tới mở rộng và phát triển hợp tác trong tương lai, đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/thoi-su/pho-chu-tich-nuoc-tiep-doan-dai-bieu-cap-cao-toa-an-trung-uong-trieu-tien-298238.html