Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, Trung đoàn Không quân 923, Làng trẻ SOS và cô giáo khuyết tật Lê Thị Thắm

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, ngày 5-9, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 923; Làng trẻ SOS và cô giáo khuyết tật Lê Thị Thắm.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Chí (101 tuổi) ở phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa.

Cùng đi có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà thương binh Nguyễn Luận ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn.

Thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Chí (101 tuổi) ở phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa) và thương binh Nguyễn Luận ở xã Đông Khê (Đông Sơn), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng cảm ơn những cống hiến, hy sinh của mẹ và những người con cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phó Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, thể hiện trọn vẹn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, năng động trong phát triển kinh tế, mẫu mực trong đời sống để các thế hệ con cháu học tập và noi theo.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371.

Đến thăm động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vui mừng và đánh giá cao đơn vị với bề dày truyền thống 58 năm xây dựng và trưởng thành, đã lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong kháng chiến.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.

Trong chuyến công tác tại Thanh Hóa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà Làng trẻ em SOS Thanh Hóa. Trong không khí đầm ấm, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả đạt được của Làng trẻ em SOS và căn dặn các cháu Làng trẻ em SOS nỗ lực vượt khó vươn lên, chăm ngoan, học giỏi, gắng làm nhiều việc tốt, trở thành những người con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; vâng lời các mẹ, các dì, lớn lên xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi động viên cô giáo khuyết tật Lê Thị Thắm.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm hỏi, động viên cô giáo Lê Thị Thắm, sinh năm 1998, quê ở xã Đông Thịnh (Đông Sơn), sinh ra với cơ thể tật nguyền, không có đôi tay, nhưng ngay từ nhỏ đã thể hiện tinh thần vượt khó, nỗ lực theo đuổi con đường học tập. Phó Chủ tịch nước xúc động trước nghị lực phi thường, ý chí và khát vọng vươn lên của cô giáo Thắm, nhấn mạnh: Cô giáo Thắm là tấm gương tiêu biểu về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của người Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho cô giáo khuyết tật Lê Thị Thắm.

Phó Chủ tịch nước mong rằng, cô giáo Thắm sẽ phát huy những kết quả đạt được, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các em học sinh và cộng đồng có thêm niềm tin, động lực trong cuộc sống. Cùng với đó tiếp tục lao động sáng tạo, truyền đạt những kiến thức của mình cho thế hệ trẻ để đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước. Các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi “chắp thêm đôi tay” để cô giáo Lê Thị Thắm hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp tích cực cho sự nghiệp trồng người, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc như Bác Hồ hằng mong muốn.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-tham-tang-qua-me-viet-nam-anh-hung-thuong-binh-trung-doan-khong-quan-923-lang-tre-sos-va-co-giao-khuyet-tat-le-thi-tham/194376.htm