Phó chủ tịch phường bị kỷ luật Đảng vì dùng chổi sắt đánh phụ nữ

Một phó chủ tịch phường ở Thừa Thiên - Huế bị cách chức trong Đảng vì hành vi đánh đập một phụ nữ.

Ngày 4.4, tin từ Đảng ủy phường Thuận Lộc, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho hay, ông Lê Phước Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Lộc vừa bị kỷ luật về mặt Đảng do hành vi đánh người.

Cụ thể, Thường vụ Thành ủy Huế vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Đảng ủy viên phường Thuận Lộc đối với ông Lê Phước Hưng vì hành vi dùng cán chổi sắt hành hung phụ nữ.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ ông Hưng đánh người. Ảnh: T.L.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ ông Hưng đánh người. Ảnh: T.L.

Theo Đảng ủy phường Thuận Lộc, sau khi ông Hưng bị kỷ luật về mặt Đảng, UBND TP.Huế sẽ tiến hành xử lý kỷ luật ông này về mặt chính quyền.

Trước đó, khoảng 22h ngày 9.2.2019, do mâu thuẫn, chị Nguyễn Thị V (trú phường An Cựu, TP.Huế) cùng con gái đến nhà của ông Hưng ở số 3 Nguyễn Trực, phường Thuận Lộc, TP.Huế để nói chuyện với ông Hưng.

Trong quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra cự cãi và ông Hưng đã dùng tay và cán chổi bằng sắt đánh vào người chị V khiến chị này bị thương, chảy nhiều máu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Thuận Lộc và lực lượng cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa ông Hưng về trụ sở để làm việc.

Tại trụ sở công an, ông Hưng thừa nhận hành vi dùng cán chổi sắt đánh chị V khiến bị này thương.

An Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/pho-chu-tich-phuong-bi-ky-luat-dang-vi-dung-choi-sat-danh-phu-nu-968922.html