Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thượng nghị sĩ QH Nhật Bản

TTXVN - Ngày 4-3, tại Trụ sở Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch QH đã tiếp Giáo sư K.Ta-kê-mi, Thượng nghị sĩ QH Nhật Bản đang thăm và làm việc tại nước ta.

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ tích cực, hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, kết cấu hạ tầng đồng bộ... Đánh giá cao những đóng góp của Giáo sư K.Ta-kê-mi cho quan hệ hợp tác giữa hai nước, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị ông tiếp tục ủng hộ Việt Nam đối với các dự án ODA nói chung và cho ngành y tế nói riêng, giúp kêu gọi các tập đoàn, công ty của Nhật Bản tiếp tục đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất trang thiết bị y tế, dược phẩm tại Việt Nam.

Giáo sư K.Ta-kê-mi bày tỏ mong muốn chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, nhất là việc kiểm soát quỹ bảo hiểm y tế, mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;đồng thời sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước nói chung, quan hệ Quốc hội Việt Nam và Nhật Bản nói riêng.

* Chiều 4-3, tại Trụ sở Quốc hội (QH),Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đã tiếp Đoàn Ủy ban hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông, Thượng viện Cam-pu-chia do bà T.Bo-ra-xi, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại nước ta. Bày tỏ vui mừng về quan hệ tốt đẹp giữa QH Việt Nam với Thượng viện và QH Cam-pu-chia, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị hai bên tăng cường hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chính phủ, bộ, ngành, địa phương liên quan của hai nước tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển. Chủ nhiệm Ủy ban hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông, Thượng viện Cam-pu-chia khẳng định, Thượng viện và Quốc hội Cam-pu-chia mong muốn hai bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Cùng ngày, tại Trụ sở Quốc hội, Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại QH Việt Nam do Chủ nhiệm Ủy ban Trần Văn Hằng dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn Ủy ban hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông, Thượng viện Cam-pu-chia do bà T.Bo-ra-xi, Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu. Hai bên thống nhất cho rằng, với vai trò là cơ quan chủ trì, tham mưu và triển khai các hoạt động ngoại giao nghị viện song phương và đa phương, trong thời gian tới, hai Ủy ban sẽ là cầu nối tích cực, đóng góp cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa cơ quan lập pháp hai nước.

* Chiều 4-3, tại Hà Nội,Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòngđã tiếp Đoàn Bộ Ngoại giao Mỹ do bà O.Sơ-men, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ làm trưởng đoàn. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng sự hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực với Mỹ, trong đó có hợp tác về quốc phòng - an ninh. Thời gian tới, hai nước cần phối hợp hiệu quả hơn trong các hoạt động tham vấn cấp chiến lược quốc phòng; đẩy mạnh hợp tác rà phá bom mìn, bảo đảm an ninh hàng hải, trao đổi kỷ vật chiến tranh... Việt Nam ủng hộ và đồng ý cho phép Mỹ tăng thêm số lượng các đội khai quật, tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ bị mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam. Bà Sơ-men mong rằng, thời gian tới hải quân hai nước sẽ tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cùng thử nghiệm các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, thiết lập đường dây nóng để thông tin kịp thời về vấn đề an ninh hàng hải.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/22525502-pho-chu-tich-qh-nguyen-thi-kim-ngan-tiep-thuong-nghi-si-qh-nhat-ban.html