Phó Chủ tịch quận đã nghỉ vẫn ký văn bản: Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói gì?

Liên quan đến khiếu nại của Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông về quyết định cho nghỉ công tác, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết 'cả thường vụ bàn...'.

Thời gian qua, dư luận quan tâm vụ việc nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông (Hà Nội) Phạm Thị Hòa đã có quyết định cho nghỉ công tác từ ngày 1/11 nhưng vẫn đi làm và ký một số văn bản từ ngày 1 - 3/11.

Đâu là nguồn cơn?

Theo tìm hiểu, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký quyết định số 5600 về việc nghỉ công tác đối với bà Phạm Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quyết định này, bà Hòa được nghỉ công tác theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP từ ngày 1/11/2023. Tuy nhiên, các ngày từ 1 đến 3/11, bà Hòa vẫn đi làm bình thường, đồng thời ký một số văn bản.

Bà Phạm Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông được cho nghỉ công tác từ 1/11

Lý giải về sự việc trên, ông Lê Thành Công, Chánh Văn phòng quận Hà Đông cho biết, ngày 3/11, UBND quận Hà Đông mới nhận được Quyết định số 5600 của UBND TP Hà Nội ký về việc bà Phạm Thị Hòa nghỉ chế độ.

Sau khi nhận được văn bản trên, Chủ tịch UBND quận Hà Đông chỉ đạo triển khai quyết định của thành phố. Đồng thời rà soát lại quy trình ban hành văn bản của quận, nhất là đối với văn bản do bà Hòa ký trong thời gian từ ngày 1 - 3/11. Quá trình rà soát cho thấy, bà Hòa chỉ ký 3 văn bản điều hành thông thường và các văn bản này cũng không phải lĩnh vực quan trọng hay liên quan đến quyền lợi cá nhân, tổ chức.

Do những văn bản này được ký sau thời điểm bà Hòa nghỉ hưu và trước một ngày văn bản của UBND thành phố ban hành gửi đến quận, nên quận phải thực hiện hủy bỏ văn bản theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trao đổi với báo chí, bà Phạm Thị Hòa cho hay cá nhân bà không biết bản thân đã được cho nghỉ từ ngày 1/11 nên vẫn nhận các công việc do quận Hà Đông phân công. Bản thân bà Hòa đã có đơn khiếu nại quyết định của UBND TP Hà Nội.

Theo đó, trong đơn khiếu nại, bà Hòa nêu rõ, ngày 3/8. bà đã có đơn xin nghỉ hưởng chế độ trước thời hạn (nghỉ hưu trước tuổi). Từ ngày nộp đơn, bà chưa được bất kỳ cán bộ, tổ chức nào gặp gỡ, trao đổi, nắm tâm tư, nguyện vọng; hướng dẫn về các quy định, chính sách của Nhà nước đối với trường hợp của bà. Bà Hòa cho biết, chưa nhận được ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc đồng ý hay không đồng ý với đơn đề nghị nghỉ việc của bản thân.

Tuy nhiên, đến ngày 6/11, bà Hòa được UBND quận Hà Đông thông báo và đưa cho quyết định của UBND TP Hà Nội về việc nghỉ công tác, không công bố, không trao quyết định, không động viên, ghi nhận những đóng góp của cá nhân đối với nhiệm vụ chung. Do đó, bà Phạm Thị Hòa cho rằng, quá trình xử lý đơn và ban hành quyết định nghỉ công tác đối với bà không đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân. Bà Hòa đề nghị UBND TP Hà Nội thực hiện theo đúng quy định.

Trình bày về lý do xin nghỉ hưu trước tuổi, bà Hòa cho biết, bà được sắp xếp luân chuyển đi cơ sở tại phường Dương Nội (quận Hà Đông) là không phù hợp với chủ trương của Đảng trong công tác bồi dưỡng cán bộ và tăng cường cán bộ, lãnh đạo đối với đơn vị trọng điểm, có nhiều vụ việc phức tạp. Bản thân bà đã 54 tuổi 5 tháng, thời gian công tác không còn đủ nửa nhiệm kỳ nên "không đủ để làm tốt một nhiệm vụ mới, giúp đỡ địa phương trọng điểm". Theo bà Hòa, mục tiêu của việc luân chuyển, tăng cường cán bộ cho cơ sở của Đảng sẽ không đạt được hiệu quả.

Bà Hòa cũng cho rằng, thời gian từ nay đến Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 không còn nhiều, nên việc luân chuyển bà tham gia Đảng ủy phường Dương Nội sẽ là khó khăn trong việc sắp xếp nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp của Đảng bộ cơ sở.

Do đó, bà Hòa làm đơn đề nghị Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Ban thường vụ Quận ủy Hà Đông xem xét cho nghỉ hưởng chế độ trước kỳ hạn. “Việc xin nghỉ của tôi là do quận dự kiến bố trí cho tôi làm việc khác mà tôi thấy không phù hợp với bản thân, nên tôi xin nghỉ chế độ hay còn gọi là nghỉ hưu trước thời hạn", bà Hòa nêu trong đơn.

Tuy nhiên, quyết định số 5600 ngày 2/11 của UBND TP Hà Nội về việc cho bà Phạm Thị Hòa nghỉ công tác lại được chiếu theo Nghị định số 46 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức. Từ việc này, bà Hòa cho rằng quyết định này thực chất là cho bà thôi việc và hưởng trợ cấp thôi việc là không đúng với nội dung đề nghị trước đó của cá nhân.

"Sau gần 34 năm công tác, "thân phận" sau khi nhận quyết định 5600 của tôi là gì? Lãnh đạo? Cán bộ? Hưu trí? Hay công dân tự nguyện đóng bảo hiểm xã hội? Tôi đề nghị UBND TP Hà Nội cho tôi nghỉ theo nghị định 29 của Chính phủ thì phù hợp hơn", bà Hòa nêu.

Bà Hòa cũng khiếu nại về thời gian ban hành và thời hiệu của quyết định số 5600. Cụ thể, quyết định cho bà thôi việc được ký và ban hành ngày 2/11 nhưng lại có hiệu lực từ ngày 1/11. Do đó, trong các ngày từ ngày 1 đến 3/11, bà Hòa vẫn làm việc, xử lý, chỉ đạo điều hành các công việc bình thường tại cơ quan và dự các cuộc họp của thành phố theo phân công của chủ tịch UBND quận Hà Đông. Bà Hòa đề nghị các cơ quan thẩm tra, xác minh và thu hồi quyết định số 5600 của UBND TP Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói gì?

Trao đổi với báo chí về vụ việc bên hành lang Quốc hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, lý giải, ngày 1/11, Thành phố có quyết định cho bà Hòa nghỉ công tác, nhưng đến ngày 3/11 mới gửi đến văn bản này đến quận Hà Đông. Vì vậy mới có chuyện bà Hòa vẫn ký một số văn bản trong thời gian đã có quyết định nghỉ công tác.

Liên quan đến khiếu nại của Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa về quyết định cho nghỉ công tác, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, đây là vấn đề đã được “cả thường vụ bàn, chứ không phải do một cá nhân nào quyết”.

Trong đơn khiếu nại, bà Phạm Thị Hòa cho biết, quyết định cho thôi công tác thiếu minh bạch, chưa được bất kỳ cán bộ, tổ chức nào gặp gỡ, trao đổi, nắm tâm tư, nguyện vọng. Nói về ý kiến này, ông Trần Sỹ Thanh cho biết, cán bộ làm công tác tổ chức đã gặp gỡ và trao đổi với bà Hòa trước khi ban hành quyết định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng khẳng định, Thành phố đang áp dụng những quy định, chính sách có lợi nhất cho bà Hòa.

Về việc bà Hòa có đơn khiếu nại quyết định cho nghỉ công tác của UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết nếu có đơn sẽ xem xét, xử lý đơn khiếu nại theo đúng quy định.

Được biết, ngày 6/11, UBND quận Hà Đông đã có tờ trình HĐND quận về việc đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND quận đối với bà Phạm Thị Hòa. Cùng ngày, UBND quận Hà Đông đã họp và thống nhất ban hành quyết định về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND quận Hà Đông, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuy nhiên, hiện kỳ họp miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông đối với bà Hòa chưa được HĐND quận Hà Đông tiến hành.

Mời độc giả xem thêm video Trào lưu “tôi nghỉ việc, cả tiktok biết” gây tranh cãi

Tâm Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/pho-chu-tich-quan-da-nghi-van-ky-van-ban-chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-noi-gi-1920827.html