Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá tỵ tiếp Chánh án tòa án nhân dân tối cao Cuba

Chiều ngày 26/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Cuba do Chánh án Rubén Remigio Ferro làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ chào đón Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Cuba Rubén Remigio Ferro và Đoàn cán bộ cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Cuba đến thăm và làm việc tại Việt Nam

Vui mừng chào đón Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Cuba Rubén Remigio Ferro và Đoàn cán bộ cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Cuba đến thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba là một mối quan hệ đặc biệt, sâu sắc, thủy chung và ngày càng được thắt chặt. Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ nhiệt tình của Đảng Cộng sản và Nhân dân Cuba dành cho Việt Nam trong suốt thời gian giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa. Việt Nam luôn ghi nhớ câu nói của Cố Chủ tịch Fidel Castro “Vì Việt Nam, chúng tôi, sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba anh hùng. Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ mạnh mẽ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt các chính sách và đạo luật bao vây cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cuba; mong muốn Mỹ và Cuba duy trì đối thoại, xây dựng và hợp tác, tìm giải pháp cho các khác biệt và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Việt Nam tin tưởng chắc chắn rằng đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới vì lợi ích của nhân dân Cuba, vì mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ sự hợp tác hữu nghị giữa hai hệ thống Tòa án hai nước, thể hiện qua Bản ghi nhớ hợp tác ký vào tháng 9/2013 giữa hai Chánh án. Đồng thời, đánh giá cao việc mở rộng quan hệ hợp tác xuống các Tòa án địa phương, giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác chung, đáp ứng nhanh chóng và kịp thời yêu cầu của Tòa án cấp tỉnh của hai nước trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin về hoạt động tư pháp và pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba anh hùng

Chúc mừng Cuba vừa thông qua bản Hiến pháp mới, trong đó định hình một Nhà nước Xã hội chủ nghĩa pháp quyền, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tin tưởng, việc cải tổ Hiến pháp sẽ giúp Cuba sớm đạt được mục tiêu theo đuổi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy đầu tư nước ngoài, chuyển đổi cơ cấu kinh tế hỗn hợp, và hiện đại hóa xã hội Cuba. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Cuba những bài học kinh nghiệm, cả thành công và thất bại, trong lĩnh vực này để các bạn có thêm nguồn thông tin tham khảo, thực hiện tốt những mục tiêu cải cách mà Đảng và Nhà nước Cuba đặt ra một cách hiệu quả, nhanh chóng.

Cám ơn Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã dành thời gian tiếp Đoàn, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Cuba Rubén Remigio Ferro khẳng định, chuyến thăm và làm việc lần này là một bước tiến mới trong trao đổi kinh nghiệm với tòa án nhân dân tối cao Việt Nam. Những kinh nghiệm này rất hữu ích trong công cuộc cải cách và hoàn thiện hệ thống tư pháp của Cuba. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Cuba nêu rõ, nhân dân Cuba có tình cảm rất sâu sắc với nhân dân Việt Nam; khâm phục sự kiên cường nhân dân Việt nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và xây dựng đất nước sau này. Nhân dân Việt Nam luôn thể hiện sự kiên cường, cố gắng nỗ lực hết mình để vươn lên phía trước và nhân dân Cuba học hỏi điều này.

Quang cảnh buổi tiếp

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Cuba nhấn mạnh, mối quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước thể hiện trên các diễn đàn quốc tế Việt Nam luôn ủng hộ Cuba và phản đối việc Mỹ cấm vận Cuba. Câu nói Chủ tịch Fidel Castro “Vì Việt Nam, chúng tôi, sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” không chỉ là ở quá khứ mà đối với các thế hệ sau này của Cuba ngày càng mạnh mẽ hơn.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Cuba Rubén Remigio Ferro mong rằng, sẽ có nhiều cuộc làm việc và trao đổi hơn nữa để Cuba học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam trong công cuộc cải cách hệ thống tư pháp, nhất là thời điểm Cuba vừa công bố Hiến pháp mới./.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=41589