PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ DỰ HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ BA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ Ở TRUNG ƯƠNG

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, tham dự. Đây là Hội nghị hiệp thương cuối cùng để chốt danh sách ĐBQH ứng cử tại Trung ương với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Hội nghị đã nghe báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV. Theo đó, tại các cuộc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, 100% ứng cử viên đại biểu Trung ương đã được cử tri tín nhiệm và đồng ý giới thiệu.

Theo đó, danh sách 205 ứng cử viên được đưa ra tại Hội nghị hiệp thương lần 3 được chốt cụ thể: Các cơ quan Đảng là 11 đại biểu; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước là 3 đại biểu; Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương) là 130 đại biểu; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) là 15 đại biểu; Lực lượng vũ trang là 14 đại biểu; Tòa án nhân dân tối cao là 1 đại biểu; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là 1 đại biểu; Kiểm toán Nhà nước là 1 đại biểu; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là 29 đại biểu.

Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Thanh phát biểu (Ảnh: Quang Vinh - Báo Đại biểu Nhân dân)

Trả lời các ý kiến còn băn khoăn của các thành viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tiêu chuẩn các ứng viên đại biểu Quốc hội chuyên trách, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Thanh cho biết, các ứng viên đại biểu Quốc hội chuyên trách do Quốc hội đề cử đều là những người có am hiểu về hoạt động Quốc hội, có nhiều năm công tác tại Quốc hội, đủ các điều kiện tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh danh sách các ứng cử viên ĐBQH chuyên trách ở Trung ương đều có trong quy hoạch, được các cơ quan lựa chọn, giới thiệu qua các bước rất chặt chẽ, có sự tìm hiểu, đánh giá cả về hồ sơ và thực tế công tác; được giới thiệu với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao. Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan hữu quan rà soát, giới thiệu nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có năng lực, trình độ để giới thiệu ứng cử, bảo đảm năng lực thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu (Ảnh: Quang Vinh - Báo Đại biểu Nhân dân)

Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu (Ảnh: Quang Vinh - Báo Đại biểu Nhân dân)

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, đối với một số trường hợp theo hướng dẫn cần phải có sự trao đổi với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội đã cân nhắc, lựa chọn kỹ, thận trọng và trên cơ sở thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương mới giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH. Danh sách Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị và giới thiệu đều là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn sâu, nổi trội, nhiều kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, công tác giám sát, tham mưu quyết định những vấn đề quan trọng; có uy tín, triển vọng phát triển; được các Ủy ban của Quốc hội giới thiệu với số phiếu tín nhiệm; được cơ quan nơi công tác và cử tri nơi cư trú giới thiệu tuyệt đối để tham gia ứng cử ĐBQH.

Toàn cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tại Hà Nội.

Kết thúc hội nghị, 100% thành viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhất trí thông qua danh sách 205 ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Sau hội nghị này, Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, cơ quan, tổ chức và các ứng viên sẽ sắp xếp thời gian về địa phương nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo Kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Người ứng cử ở địa phương nào thì chủ động liên hệ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh nơi đó để biết kế hoạch và lịch tiếp xúc cử tri./.

Hải Yến

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=54609