PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ DỰ LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, 30 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN TẠI THÁI NGUYÊN

Tối 24/12, tại Di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các Thanh niên Xung phong Đại đội 915, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 75 năm Ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam; tưởng niệm và tri ân 60 liệt sỹ Thanh niên Xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh vào đêm 24/12/1972.

Chương trình văn nghệ tái hiện những ngày chiến đấu bảo vệ tổ quốc tại Thái Nguyên

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nông Đức Mạnh.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát; Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Tổng thanh tra Chính Phủ Lê Minh Khái; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Trong diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Vũ Hồng Bắc, khẳng định, Lễ kỷ niệm được tổ chức thể hiện đạo lý nhớ nguồn, tôn vinh công lao to lớn của quân dân Thái nguyên trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Trước cách mạng tháng Tám, Thái Nguyên là nơi ra đời Trung đội Cứu quân 2 là nơi hợp nhất Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và cứu quân thành Việt Nam Giải phóng quân, tiền thân là Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã quyết định chọn các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai của tỉnh Thái Nguyên cùng với Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang và huyện Chợ Đồn của tỉnh Bắc Kạn để xây dựng an toàn khu Việt Bắc - Thủ đô kháng chiến, thủ đô gió ngàn; Trong đó ATK Định Hóa, Thái Nguyên làm trung tâm. ATK Định Hóa là nơi Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tổng Tư lệnh đã ra nhiều quyết định quan trọng như phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp trong Chiến dịch Việt Bắc – Thu đông năm 1947, Chiến dịch Biên giới năm 1950, kế hoạch tác chiến Đông Xuân năm 1953 – 1954; Đặc biệt là quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, từ quyết định lịch sử đó, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta đã làm nên một thắng lợi lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Là hậu phương vững chắc cho chiến trường miền Nam trong cuộc chiến chống đế quốc Mỹ, thống nhất Tổ quốc với dấu ấn bi tráng vào đêm noel 24/12/1972, 60 liệt sỹ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái đã hy sinh. Máu, xương, của các anh các chị đã hòa vào đất mẹ, trở thành tượng đài chiến thắng trong lòng quân dân Thái nguyên và cả dân tộc Việt Nam.

Tự hào với truyền thống quê hương cách mạng, sau hơn 30 năm đổi mới và 20 năm tái lập, tỉnh Thái Nguyên đã vươn mình trở thành tỉnh phát triển nhanh, nhiều chỉ tiêu đứng đầu trong khu vực, công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị thường xuyên được coi trọng. Đời sống nhân dân ngày được nâng cao, an sinh xã hội được tăng cường. Những thành tựu này cũng là tấm lòng biết ơn, tri ân tới các anh hùng liệt sỹ, đặc biệt là 60 liệt sỹ Thanh niên Xung phong Đại đội 915 đã cống hiến tuổi xuân cho đất nước. Truyền thống này chính là động lực để thanh niên Thái nguyên tiếp tục phấn đấu học tập tu dưỡng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi Lễ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương sự quan tâm, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong công tác đền ơn, đáp nghĩa; trong đó có đầu tư, tôn tạo khu Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91, Bắc Thái hy sinh tại Lưu Xá. Công trình là sự tri ân sâu sắc đối với các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, cũng như các chiến sỹ, đồng bào đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của dân tộc ta. Khu di tích trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, nơi tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, báo công của các cơ quan tổ chức chính trị - xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ tin tưởng dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, với nguồn sức mạnh từ nhân dân, truyền thống vùng đất chiến khu cách mạng, quân và dân Đảng bộ, chính quyền Thái Nguyên sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần tích cực xây dựng Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh và bảo vệ vững chắc tổ quốc ta. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị, tỉnh tiếp tục quan tâm dành nguồn lực tri ân người có công với cách mạng. Không dừng lại ở khẩu hiệu mà bằng hành động hiệu quả thiết thực, phát huy tốt hơn nữa giá trị các công trình văn hóa, di tích lịch sử cách mạng.

Trước đó, trong không khí trang nghiêm, với tấm lòng thành kính, đại diện các Đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm và tri ân 60 liệt sỹ Thanh niên Xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm ngày 24/12/1972, cách đây tròn 47 năm. Tri ân và giúp giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã trao 70 phần quà tới các cựu Thanh niên Xung phong, gia đình thân nhân liệt sỹ Đại đội 915.

Trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội - Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Đoàn công tác của Quốc hội đã tới thăm triển lãm “Thành tựu nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân”./.

Thanh Toàn - Cao Hoàng

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=43566