Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá tỵ thăm, chúc tết tại Đồn biên phòng Si Ma cai và Đồn biên phòng Mường Khương, Lào Cai

Sáng ngày 13/1, tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Lào Cai, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai; Đồn biên phòng Mường Khương, huyện Mường Khương.

Tham gia Đoàn công tác có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức; Phó trưởng ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm, chúc Tết tại Đồn biên phòng Mường Khương, Lào Cai

Năm 2019, Đồn biên phòng Si Ma Cai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, giữ gìn trật tự an ninh biên giới quốc gia. Đồn đã tổ chức nhiều cuộc tuần tra bảo vệ biên giới và tuần tra song phương với nước bạn Trung Quốc. Phối hợp với địa phương xây dựng nông thôn mới, xây dựng đường điện, thực hiện Chương trình “Tay kéo biên phòng” cắt tóc miễn phí cho người dân. Đơn vị cũng thực hiện nghiêm quyết định điều động của cấp trên, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương quân đội. Đơn vị vinh dự được xét đề nghị tặng danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện trong năm 2019. Trước thềm Xuân Canh Tý 2020, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân đón Tết và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đơn vị cũng phối hợp với địa phương tổ chức chương trình Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản; cử một số cán bộ, chiến sĩ tham gia đón Tết cùng người dân trên địa bàn đứng chân, bảo đảm không có hộ dân nào thiếu ăn trong dịp Tết.

Ân cần thăm hỏi và động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Ma Cai, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ vui mừng nhận thấy, Đồn thường xuyên giữ vững môi trường an ninh, an toàn đường biên giới, duy trì tốt quan hệ đối ngoại biên giới với Trung Quốc. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đồn tiếp tục quán triệt tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn duy trì lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Các lực lượng Công an, biên phòng và huyện đội cần phối hợp chặt chẽ tham mưu cho xã, huyện, tỉnh về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Chú trọng công tác quản lý vũ khí. Tham gia các hoạt động phát triển KT - XH ở địa phương; chăm lo, chú ý chính sách gia đình - hậu phương - quân đội. Phối hợp với nước bạn để giải quyết các vấn đề an ninh biên giới. Duy trì quản lý bộ đội, nhất là trong những ngày Tết để bảo đảm việc đón Tết diễn ra đầm ấm, an toàn. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ nên có cam đoan về việc không để xảy ra tai nạn giao thông do uống rượu, bia. Phó Chủ tịch Quốc hội thân thiết gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Ma Cai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm, chúc Tết tại Đồn biên phòng Si Ma Cai, Lào Cai

+ Thăm và làm việc tại Đồn biên phòng Mường Khương, báo cáo của Đồn biên phòng cho thấy, Đồn thường xuyên nắm chắc, bảo đảm tình hình an ninh, an toàn biên ngoại cũng như trên địa bàn. Công tác kiểm soát cửa khẩu được tiến hành đúng quy trình, chặt chẽ. Công tác đối ngoại duy trì tuần tra song phương, liên hợp với phía nước bạn. Đồn cũng thực hiện tốt Chương trình Nâng bước em đến trường cũng như chính sách “con nuôi Đồn biên phòng” với 2 cháu được nhận nuôi. Toàn đơn vị đã phân công 90% số cán bộ, chiến sĩ trực Tết, chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra biên giới, phân công tổ công tác cùng đón Tết với nhân dân. Tổ chức tặng quà Tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả Đồn biên phòng Mường Khương đã đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Mường Khương đã chấp hành tốt chỉ thị, nghị quyết của quân khu, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai, bảo đảm ổn định an toàn, xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt quan hệ đối ngoại biên phòng.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Mường Khương tập trung quán triệt nhiệm vụ, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ. Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết tiết kiệm, không phô trương, hình thức. Chú trọng công tác đối ngoại quốc phòng giữa ta với bạn, cùng với bạn phát hiện các loại tội phạm như buôn bán thuốc phiện, mua bán vũ khí… Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Mường Khương tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân giao phó.

+ Trước đó, tại huyện Bắc Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết gia đình nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử và thắp nén hương tưởng nhớ nguyên Bộ trưởng.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=43812