Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá tỵ thăm và chúc tết tại thành phố Hồ Chí minh

Ngày 18/01, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã đến thăm và chúc Tết một số gia đình nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước cùng một số đơn vị quân đội trên địa bàn thành phố.

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải; đại diện Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.

Tới thăm gia đình và thắp hương cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Phó Chủ tịch QH chúc gia đình cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước sang năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, noi gương cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

+ Tiếp đó, Phó Chủ tịch QH, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại Quân khu 7.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chúc tết Quân khu 7

Báo cáo về công tác chuẩn bị Tết nguyên đán Kỷ hợi 2019, đại diện lãnh đạo Quân khu 7 cho biết, đơn vị luôn chấp hành chủ trương tiết kiệm nhưng phải chăm lo tốt cho lực lượng vũ trang, nhất là các đơn vị biên giới, biển, đảo, nơi khó khăn, đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt; chăm lo cho hậu phương quân đội, các đối tượng chính sách, người có công và đồng bào vùng kháng chiến cũ, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, trong thực hiện nhiệm vụ, đơn vị xác định tiếp tục tăng cường tiềm lực và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền và quyền chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Đẩy mạnh xây dựng và huấn luyện các lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Tăng cường chỉ đạo công tác nắm tình hình, thực hiện nghiêm các quy định sẵn sàng chiến đấu…

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao công tác chuẩn bị Tết nguyên đán Kỷ hợi 2019 của Quân khu 7; thân thiết gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, sỹ quan, chiến sĩ ở đơn vị cùng gia đình đón Tết nguyên đán vui vẻ, đầm ấm. Phó Chủ tịch QH đề nghị, Quân khu 7 tiếp tục nâng cao công tác sẵn sàng chiến đấu, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi tình huống; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ; chăm lo và tổ chức cho toàn quân đón Xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm; bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là trong những ngày Tết.

+ Thăm và chúc tết tại Vụ Công tác phía Nam - VPQH, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đã đạt được của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các đơn vị trong công tác phục vụ hoạt động của QH, Lãnh đạo QH, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH, các Ban của UBTVQH, các ĐBQH.

Phó Chủ tịch QH đề nghị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa nhằm phục vụ tốt hơn hoạt động của QH, giúp VPQH thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của QH, UBTVQH, các cơ quan của QH, UBTVQH, các ĐBQH.

Với đại diện Báo Đại biểu Nhân dân và Kênh Truyền hình QH tại TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch QH chia sẻ những thuận lợi, khó khăn của công tác báo chí trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay; đồng thời căn dặn, đại diện phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân và Kênh Truyền hình QH, những cơ quan làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của QH, cần phát huy tính tích cực, sáng tạo trong công việc. Theo Phó Chủ tịch QH, muốn thực hiện tốt nhiệm vụ, mỗi phóng viên phải là người chiến sĩ, phải kiên trì, dấn thân, biết vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cần nhạy bén trong đánh giá, phân loại thông tin, đưa tin chính xác, khách quan, và kịp thời.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác thăm và chúc tết nguyên Ủy viên Bộ chính trị Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh

+ Cùng ngày, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ đã đến thăm và chúc Tết nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, nguyên Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; thăm và thắp hương tưởng nhớ cố Giáo sư Nguyễn Thiện Thành; thăm và động viên cán bộ, người lao động tại Nhà khách QH tại TP Hồ Chí Minh.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=39049