Phó Chủ tịch Quốc Hội: Làng gốm Bát Tràng là niềm tự hào của cả nước

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu khẳng định làng gốm Bát Tràng là niềm tự hào của mỗi người dân Bát Tràng, Gia Lâm nói riêng, của Hà Nội và cả nước nói chung.

Chiều 20/2, tại xã Bát Tràng, UBND huyện Gia Lâm và xã Bát Tràng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Bát Tràng (20/02/1959 – 20/02/2019).

Cách đây 60 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quang Minh (nay là xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đang trong quá trình di chuyển và khởi công xây dựng khu làng mới đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm.

Trong chuyến thăm đó, Người căn dặn, động viên cán bộ và nhân dân Bát Tràng: "Làng Bát tràng mới phải làm sao trở thành một trong những làng kiểu mẫu của nước Việt Nam mới, nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa''.

 Chiều 20/2, tại xã Bát Tràng, UBND huyện Gia Lâm và xã Bát Tràng trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Bát Tràng. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cùng đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Chiều 20/2, tại xã Bát Tràng, UBND huyện Gia Lâm và xã Bát Tràng trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Bát Tràng. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cùng đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu nêu rõ: làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng nổi tiếng có lịch sử lâu đời, gắn liền với sự phát triển của Thăng Long - Hà Nội; là niềm tự hào của mỗi người dân Bát Tràng, Gia Lâm nói riêng, Hà Nội và cả nước nói chung.

Huyện Gia Lâm, xã Bát Tràng trao tặng những sản phẩm gốm sứ tiêu biểu để trưng bày tại tòa nhà Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cắt băng khai trương khu triển lãm các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm quan khu trưng bày cùng các đại biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Bát Tràng cần có sự quan tâm quy hoạch, thực hiện các dự án đầu tư, tu bổ. Thực hiện các giải pháp đổi mới công nghệ để phát triển sản xuất kinh doanh, áp dụng kỹ thuật mới từ thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để ngày càng có nhiều mẫu mã mới đẹp, hấp dẫn với những sản phẩm đa dạng, độc đáo, hoàn hảo, chất lượng cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, UBND TP Hà Nội cần sớm quan tâm, hỗ trợ, thông qua quy hoạch, đầu tư phát triển làng nghề gốm sứ Bát Tràng.

Ông Vũ Văn Vinh, người dân tại làng Bát Tràng vinh dự được tiếp đón Bác Hồ 60 năm về trước. Ông chia sẻ: "Lúc đó, lãnh đạo xã chỉ thông báo rằng chuẩn bị đón tiếp lãnh đạo trung ương về thăm hợp tác xã. Khi thấy đoàn lãnh đạo đến thăm, đi đầu là Bác Hồ thì tôi phấn khởi quá nên đều đứng dậy thì Bác bảo chúng tôi cứ ngồi xuống, cứ sản xuất bình thường''.

Ông Trần Độ (bên phải) - Nghệ nhân Nhân dân có tiếng tại làng gốm Bát Tràng hiện nay.

Khu trưng bày những tác phẩm tiêu biểu của làng gốm Bát Tràng, trong số đó có nhiều tác phẩm thuộc về những nghệ nhân trẻ tuổi.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-lang-gom-bat-trang-la-niem-tu-hao-cua-ca-nuoc-d458651.html