Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: 'Các chính sách phải tạo sự ổn định lâu dài cho miền núi'

Sáng nay 9/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải có buổi tiếp xúc cử tri các xã Phước Thành, Phước Lộc (huyện Phước Sơn).

Đông đảo cử tri đến dự buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phước Thành (huyện Phước Sơn). Ảnh: C.Q

Tham gia buổi tiếp xúc cử tri còn có các đại biểu Quốc hội Vương Quốc Thắng - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học Công nghệ và môi trường của Quốc hội, Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh.

Kiến nghị cơ chế hỗ trợ vùng thiên tai

Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức nhằm thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuẩn bị nội dung tham gia Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Công tác tái thiết vùng cao Phước Sơn sau thiên tai gặp nhiều khó khăn. Ảnh: C.Q

Đại biểu Dương Văn Phước đã báo cáo một số nét chính về tình hình quốc tế, trong nước, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm. Thông tin đến cử tri nội dung chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (dự kiến khai mạc vào ngày 23/10 và bế mạc vào ngày 29/11/2023).

Báo cáo tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin, hiện nay du lịch dần phục hồi, tác động lan tỏa mạnh mẽ đến các ngành, lĩnh vực khác phát triển. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú đạt gần 6,5 triệu lượt, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 52,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, nền nhiệt độ cao, lượng mưa bổ sung nhiều, thuận lợi cho các loại cây trồng sinh trưởng phát triển và nuôi trồng thủy sản, là bệ đỡ của kinh tế tỉnh.

Ước thu ngân sách nhà nước đến cuối tháng 9/2023 hơn 13,6 nghìn tỷ đồng (bằng 51% dự toán năm 2023), giảm 40% so với cùng kỳ năm 2022. Ước chi ngân sách địa phương đến cuối tháng 9/2023 hơn 16 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Tạ Văn Thượng - Bí thư Đảng ủy xã Phước Thành kiến nghị với Đoàn ĐBQH. Ảnh: C.Q

[VIDEO] - Ông Tạ Văn Thượng - Bí thư Đảng ủy xã Phước Thành đề xuất việc nâng tiền lương cho cán bộ đồng bằng lên công tác miền núi

Kiến nghị với các ĐBQH, ông Tạ Văn Thượng - Bí thư Đảng ủy xã Phước Thành cho hay, địa bàn vùng cao Phước Sơn bị thiệt hại nặng nề sau thiên tai năm 2020, công trình hư hỏng phần lớn. Qua 3 năm nay, dù đã được chính phủ, tỉnh, huyện quan tâm tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn.

Ông Thượng đề nghị Trung ương tăng mức đầu tư hàng năm cho công tác tái thiết, xây dựng các khu tái định cư. Ngoài ra, mức hỗ trợ xóa nhà tạm 40 triệu/nhà quá thấp, rất khó khăn cho nhân dân vùng cao, nhiều gia đình không có vốn đối ứng để làm, đề nghị Quốc hội có ý kiến với các Bộ, ngành tăng thêm mức hỗ trợ.

“Đề nghị Quốc hội quan tâm có cơ chế riêng đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa. Một số cán bộ giáo viên, y tế, cán bộ công chức từ đồng bằng lên nhưng mức lương rất thấp, hàng hóa đắt đỏ, không yên tâm công tác do không đảm bảo đời sống. Đề nghị Quốc hội, chính phủ quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí hỗ trợ cho đối tượng này cũng như đội ngũ cán bộ thôn bản. Cử tri cũng mong muốn tăng mức vốn vay, giảm lãi suất, tạo điều kiện cho nhân dân thoát nghèo” - ông Thượng kiến nghị.

Cử tri Phước Sơn kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến tái định cư, hỗ trợ người dân tái sản xuất sau thiên tai. Ảnh: C.Q

Cử tri Hồ Văn Long - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Lộc kiến nghị sớm có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc ở các cơ sở y tế, tạo điều kiện cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia đình khó khăn được khám chữa bệnh. Ngoài ra, một số địa bàn ở xã Phước Lộc hiện không có sóng viễn thông, đề nghị quan tâm đầu tư để bà con được sử dụng mạng điện thoại di động, mạng 4G phục vụ nhu cầu của người dân.

[VIDEO] - Ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn trả lời ý kiến cử tri về việc hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ nghèo

Cử tri Hồ Văn Keo (thôn 4, xã Phước Thành) kiến nghị Trung ương, tỉnh có những giải pháp để hỗ trợ đầu ra cho nông sản của người dân trên địa bàn. Ngoài ra, cử tri Hồ Văn Ky của xã Phước Thành cho hay một doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn thiếu quan tâm đến người dân địa phương; giữa nhân dân và doanh nghiệp xảy ra một số vướng mắc liên quan đến đất đai, cơ chế hỗ trợ cho nhân dân...

Quan tâm đặc biệt đến đồng bào miền núi

Trả lời một số kiến nghị, ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn thông tin, từ đầu năm 2021 đến nay huyện đã tập trung khắc phục hạ tầng thiết yếu gồm trạm y tế, cơ sở giáo dục, trường học, cầu cống đường sá kết nối các thôn, công trình nước sạch, điện sinh hoạt... cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trả lời kiến nghị cử tri Phước Sơn. Ảnh: C.Q

Huyện đã tiến hành bố trí tổng cộng 6 khu tái định cư để giải quyết nhu cầu của đồng bào ở khu vực nguy cơ cao. Đến năm 2023, bà con cơ bản làm nhà ở ổn định, sớm ổn định đời sống nhân dân, cơ bản trở lại đời sống bình thường.

Ông Trung mong cử tri chia sẻ với những khó khăn hiện nay, đồng thời cam kết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình. Đối với kiến nghị liên quan doanh nghiệp khai thác khoáng sản, ông Trung chỉ đạo UBND xã Phước Thành sớm ghi nhận, tổng hợp thông tin từ nhân dân để báo cáo UBND huyện rà soát, có chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn ở xã Phước Thành. Ảnh: C.Q

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm tham dự đông đủ của cử tri vùng cao Phước Sơn. Chia sẻ với những khó khăn của bà con và ghi nhận những ý kiến từ cử tri, đại biểu Nguyễn Đức Hải cũng đánh giá cao những nỗ lực của địa phương, tỉnh trong việc chăm lo đời sống của bà con sau thiên tai, đầu tư hạ tầng thời gian qua, chỉ đạo tỉnh, huyện tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện ổn định đời sống, sản xuất của bà con. Đồng thời cho biết, Quốc hội sẽ tiếp tục có ý kiến với cơ quan có liên quan để khắc phục hậu quả kép do thiên tai, COVID-19.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tặng quà cho gia đình khó khăn ở xã Phước Thành. Ảnh: C.Q

[VIDEO] - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá về công tác khắc phục hậu quả thiên tai của huyện Phước Sơn

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang chuẩn bị nội dung cho kỳ họp sắp đến, sẽ tiếp tục đề xuất điều chỉnh, hoàn chỉnh nhiều nội dung. Trung ương sẽ ghi nhận ý kiến của bà con, các chính sách dài hạn, hợp lý liên quan đến giáo dục, y tế sẽ nghiên cứu để có chính sách duy trì, tạo điều kiện cho bà con thoát nghèo bền vững, không chạy theo thành tích, song cũng tránh tạo tư tưởng ỷ lại trong đồng bào. Các chính sách phải hài hòa, có thời gian quá độ, tạo sự ổn định lâu dài, duy trì động lực cho miền núi thoát nghèo bền vững, giữ rừng, giúp bà con vươn lên làm giàu trên quê hương” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nói.

Trao 300 triệu đồng hỗ trợ Quỹ khuyến học và giảm nghèo huyện Phước Sơn. Ảnh: C.Q

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao 40 suất quà hỗ trợ hộ gia đình khó khăn ở các xã Phước Kim, Phước Lộc, Phước Thành. Đại diện Điện lực Quảng Nam trao tặng Quỹ khuyến học và giảm nghèo huyện Phước Sơn 300 triệu đồng.

T.CÔNG - H.QUÂN

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-duc-hai-cac-chinh-sach-phai-tao-su-on-dinh-lau-dai-cho-mien-nui-149329.html