Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

Tối 13.9, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia sự đón tiếp nồng hậu, thân tình; chia sẻ những kết quả tốt đẹp của các cuộc hội kiến, hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thể hiện mối quan hệ hữu nghị đoàn kết, bất diệt giữa lãnh đạo và Nhân dân hai nước, là hình mẫu tốt đẹp cho các thế hệ mai sau.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân Campuchia; nhấn mạnh, chuyến thăm của Đoàn mặc dù có thời gian rất ngắn nhưng đã mang lại nhiều ý nghĩa và kết quả to lớn trong việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác, toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quốc hội.Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Đức Hải nêu rõ, chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022” chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24.6.1967); nhấn mạnh kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, hai Cơ quan lập pháp ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực; tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực vào việc tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát biểu

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin

Bày tỏ vinh dự được đảm nhận vai trò Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội, ngay từ khi được thành lập, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng kế hoạch hoạt động của Nhóm trong năm 2022 và trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia sẽ luôn là cầu nối để tăng cường giao lưu nghị sĩ hữu nghị hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, đặc biệt thúc đẩy tăng cường các hoạt động giao lưu hợp tác ở cả cấp độ Trung ương và các hoạt động của các bộ, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

Theo kế hoạch, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Nhóm nghị sĩ hữu nghị Campuchia - Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị trong quý IV năm 2022 tại một tỉnh phía Nam để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối giao lưu giữa hai Nhóm; tổ chức Đoàn Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam Campuchia thăm, làm việc tại Campuchia trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia trao quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị cũng sẽ tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia; hỗ trợ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế; thúc đẩy tổ chức các tọa đàm, hội thảo tại các địa phương của hai nước, kết hợp giao lưu văn hóa, đẩy mạnh ngoại giao nhân dân gắn kết văn hóa cộng đồng ASEAN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, nhà lãnh đạo xuất sắc có nhiều công lao đóng góp vào việc vun đắp, phát triển quan hệ giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua, sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy, tạo điều kiện, ủng hộ việc duy trì tiếp xúc, trao đổi Đoàn giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước.

Tin và ảnh: Hồ Long

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-duc-hai-chao-xa-giao-chu-tich-quoc-hoi-vuong-quoc-campuchia-i300628/