PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI BIỂU LIÊN ĐOÀN CỜ TƯỚNG VIỆT NAM

Chiều 12/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã gặp mặt Đoàn đại biểu Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. Biểu dương và ghi nhận những thành tích các vận động viên, huấn luyện viên, của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đã đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cờ tướng không chỉ là môn thể thao trí tuệ có truyền thống lâu đời mà còn là nét đẹp văn hóa đặc biệt của nước ta.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI: DỰ BÁO ĐÚNG TÌNH HÌNH, CÓ GIẢI PHÁP ĐÚNG VÀ TRÚNG

Quang cảnh cuộc gặp mặt

Quang cảnh cuộc gặp mặt

Dự cuộc gặp mặt có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đặng Xuân Phương; Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam Phạm Hoàng Dương; các thành viên Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam cùng các đại biểu là các vận động viên đạt Huy chương vàng tại Sea Games 31, các kỳ thủ là doanh nhân, nhà tài trợ đồng hành cùng Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam.

Bày tỏ vinh dự được gặp gỡ Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại Nhà Quốc hội, PGS.TS Lưu Đức Hải, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam cho biết, kế thừa truyền thống vốn có, trong những năm vừa qua phong trào Cờ tướng ngày được mở rộng, đi vào hoạt động thiết thực hiệu quả. Đến nay đã thành lập được 42 CLB Cờ tướng ở hầu hết các vùng miền trong phạm vi cả nước, đặc biệt là những tỉnh có truyền thống môn Cờ tướng, thu hút hơn 2 ngàn Hội viên là những người đam mê yêu thích. Hàng năm bằng nguồn kinh phí của Nhà nước và nguồn xã hội hóa, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đã phối hợp với các địa phương tổ chức thành công các Giải Vô địch Quốc gia, Giải Vô địch Đồng đội Quốc gia, Giải Đấu thủ mạnh Quốc gia, Giải vô địch trẻ Quốc gia đảm bảo đúng Luật và Điều lệ ban hành.

PGS.TS Lưu Đức Hải, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phát biểu

Trong thời gian tới, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng các Giải thi đấu Cờ tướng Quốc gia theo kế hoạch của Tổng cục Thể dục Thể thao, lựa chọn đội tuyển Cờ tướng Việt Nam tham dự Giải vô địch Cờ tướng Thế giới tổ chức tại Malaysia từ ngày 23 đến 30 tháng 10 năm 2022, phối hợp với các cơ quan đơn vị, các địa phương tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022.

Để Cờ tướng Việt Nam phát triển bền vững, ngày càng chất lượng, hiệu tạo nguồn lực vận động viên trẻ tiếp tục phát huy thế mạnh của Cờ tướng nước nhà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam mong được sự quan tâm, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội, và các cơ quan của Quốc hội, các Bộ ngành Trung ương nhằm đưa nội dung dạy Cờ tướng vào Nhà trường phổ thông và Hội khỏe Phù Đổng các cấp để đào tạo phát hiện tài năng trẻ, bổ sung vào các đội tuyển tỉnh, thành, ngành và đội tuyển quốc gia góp phần giữ vững truyền thống của Cờ tướng Việt Nam; xây dựng cơ chế phối hợp giữa người đam mê Cờ tướng với Liên đoàn và các doanh nhân để các vận động viên chuyên nghiệp, những người cống hiến cả cuộc đời cho phong trào Cờ tưởng có cuộc sống ổn định và tỏa sáng.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, trong những năm vừa qua, phong trào Cờ tướng nước nhà đã có những bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, chất lượng các Giải thi đấu ngày càng được nâng cao. Nhiều Câu lạc bộ Cờ tướng được thành lập ở hầu khắp các vùng miền của Tổ quốc. Cờ tướng đã trở thành môn thể thao trí tuệ được nhiều người yêu thích. Đặc biệt tại Sea Game 31 vừa qua được tổ chức tại Việt Nam, Đoàn Thể thao Cờ tướng đã giành giải nhất toàn đoàn, đạt 3 Huy chương vàng trong 4 nội dung thi đấu của Đại hội. Kết quả này có được trước hết là nhờ sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực vượt khó trong luyện tập và thi đấu của các vận động viên, huấn luyện viên, cùng với đó là sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự đầu tư của Nhà nước, đặc biệt có sự đồng hành, ủng hộ của các doanh nhân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại cuộc gặp mặt

Biểu dương và ghi nhận những thành tích các vận động viên, huấn luyện viên, của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và các doanh nhân doanh nghiệp đã đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cờ tướng không chỉ là môn thể thao trí tuệ có truyền thống lâu đời mà còn là nét đẹp văn hóa được đông đảo quần chúng nhân dân từ nông thôn đến thành thị yêu thích. Hội Cờ tướng trước đây và Liên đoàn Cờ tướng hiện nay đã phát huy vai trò là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, được các cơ quan Nhà nước: Bộ Nội vụ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp là Tổng Cục Thể dục Thể thao quan tâm tạo điều kiện để Liên đoàn hoạt động đúng tôn chỉ mục đích đề ra. Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam có những đóng góp tích cực vào phong trào Cờ tướng thế giới và Châu lục, nhiều vận động viên đã đạt được thứ hạng cao tại các giải khu vực và trên thế giới, đánh dấu sự trưởng thành, trình độ, năng lực của vận động viên Việt Nam trên đấu trường Quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, nhằm tạo điều kiện cho thể thao Việt Nam nói chung và Cờ tướng Việt Nam nói riêng phát triển bền vững, hội nhập cùng khu vực và thế giới, với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, trong những năm qua Quốc hội đã luôn chú trọng tới việc thể chế các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển thể dục, thể thao. Mới đây nhất, vào năm 2018, Quốc hội đã quyết định sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao cùng với những quy định bổ sung chính sách ưu đãi cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao, chính sách ưu đãi trong quá trình thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, khai thác các công trình thể thao, bổ sung trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, của nhà trường... trong việc tạo điều kiện để thể thao Việt Nam phát triển.

Ghi nhận những đề xuất, ý kiến đóng góp của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cùng các cơ quan của Văn phòng Quốc hội sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu tìm giải pháp tạo điều kiện để phong trào Cờ tướng nước nhà phát triển, đặc biệt là quan tâm tạo điều kiện cho việc đào tạo, phát hiện tài năng, bồi dưỡng nguồn vận động viên kế cận để có nguồn bổ sung kịp thời vào đội tuyển các tỉnh, thành, ngành và đội tuyển Cờ tướng Quốc gia, góp phần phát triển bộ môn Cờ tướng đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Quang cảnh cuộc gặp mặt

Các đại biểu tại cuộc gặp mặt

Các thành viên Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đề xuất các hướng đầu tư, phát triển phong trào cờ tướng, huấn luyện, đào tạo thế hệ kỳ thủ kế cận

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải biểu dương và ghi nhận những thành tích các vận động viên, huấn luyện viên, của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và các doanh nhân doanh nghiệp đã đạt được

Ghi nhận những đề xuất, ý kiến đóng góp của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, các cơ quan của Quốc hội sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tạo điều kiện để phong trào Cờ tướng nước nhà phát triển

Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam Phạm Hoàng Dương cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam cùng các đại biểu./.

Minh Hùng - Phạm Thắng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/pho-chu-tich/pages/pct-nguyen-duc-hai.aspx?itemid=69399