PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI THĂM VÀ CHÚC MỪNG ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG NHÂN NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Sáng 18/5, tại Trụ sở Cơ quan của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến thăm và chúc mừng Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đón tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cùng các đồng chí trong Thường trực Ủy ban và các cán bộ, công chức Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường -Văn phòng Quốc hội.

Thay mặt Lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gửi tới các nhà khoa học, các vị đại biểu Quốc hội là thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; các cán bộ, công chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo, cán bộ và các Ủy viên của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong các nhà khoa học đóng góp và cống hiến hơn nữa trong việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của nước nhà trên tầm cao mới, chủ động với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển thị trường khoa học, công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… để khoa học, công nghệ đóng góp chính cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hải đánh giá cao những thành tựu mà Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng như tập thể cán bộ, công chức Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã làm trong thời gian qua, đặc biệt là công tác chuẩn bị 6 nội dung phục vụ Kỳ họp 5 sắp tới. Với vai trò là cơ quan của Quốc hội giúp Quốc hội thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước về khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, hoàn thiện thể chế chính sách để thúc đẩy khoa học, công nghệ; bảo vệ môi trường phát triển mạnh mẽ, hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy thay mặt Ủy ban và cán bộ, công chức Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội những công việc đã làm được, sơ bộ kế hoạch để phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV và công việc từ nay đến cuối năm 2023.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều điều kiện hơn nữa của Lãnh đạo Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải để khoa học, công nghệ Việt Nam ngày càng phát triển, thu hút được nhiều nhân lực chất lượng cao, đội ngũ trí thức, nhà khoa học trẻ cống hiến cho đất nước./.

Bích Lan - Quang Hùng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=75980