Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Tham tán phụ trách phát triển, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

Chiều 14.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tiếp thân mật Tham tán phụ trách phát triển, Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam Santiago Rodriguez và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ.

Vui mừng chào đón Tham tán phụ trách phát triển Santiago Rodriguez và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ đến thăm Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, đây là hoạt động thiết thực nhân dịp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Thủ tướng CHLB Đức Olaf Scholz. Đề cập đến việc chuyển dịch năng lượng công bằng đang trở thành từ khóa trong nhiều chương trình nghị sự, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Hội nghị COP26, Việt Nam đã cam kết đạt Net-Zero vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi sự tham gia của nhiều thành phần, bộ, ngành, địa phương và cần sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như tổ chức GIZ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Tham tán phụ trách phát triển, Đại sứ quán CHLB Đức Santiago Rodriguez

Vui mừng đến thăm Nhà Quốc hội, Tham tán phụ trách phát triển Santiago Rodriguez cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dành thời gian tiếp, đồng thời khẳng định, đây là cơ hội để tìm hiểu về định hướng các chương trình của Quốc hội Việt Nam trong tiến trình chuyển dịch năng lượng công bằng tại Việt Nam.

Nêu rõ Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam rất quan tâm theo dõi và trực tiếp đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình này thông qua ban hành pháp luật, thông qua cơ chế, chính sách lớn và thực hiện giám sát; nêu rõ, thời gian tới, việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển mạnh mẽ năng lượng tái tạo là một trong những nội dung được quan tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Tham tán phụ trách phát triển, Đại sứ quán CHLB Đức Santiago Rodriguez

Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ Đức đã và đang hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững, thông qua nhiều chương trình về năng lượng, tài chính xanh, đào tạo nghề xanh và ứng phó với biến đối khí hậu; mong muốn, Đức tiếp tục nâng cao hiệu quả các chương trình hợp tác đang hỗ trợ thông qua tổ chức GIZ trong lĩnh vực năng lượng, chống biến đổi khí hậu, đào tạo nghề và tài chính xanh cho chuyển dịch công bằng. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ các cơ quan của Quốc hội về kỹ thuật, chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến hoàn thiện trong quá trình sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách về năng lượng nói chung, năng lượng tái tạo nói riêng cũng như vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia, thực hiện được cam kết tại Hội nghị COP26.

Tại buổi tiếp, Tham tán phụ trách phát triển Santiago Rodriguez và đại diện Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ đã trao đổi về hợp tác giữa Đức, đại diện là GIZ với Quốc hội Việt Nam trong việc đạt được Net-Zero vào năm 2050 trong bối cảnh thực hiện các cam kết bảo vệ khí hậu/chuyển dịch năng lượng công bằng.

Tin và ảnh: Trung Thành

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-duc-hai-tiep-tham-tan-phu-trach-phat-trien-dai-su-quan-duc-tai-viet-nam-i307808/