Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc hiển hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện italy

Tiếp tục chương trình làm việc tại Italia, ngày 25/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã có cuộc làm việc tại Thượng viện Cộng hòa Italy.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; đại diện lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ; Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển với Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Italy Ignazio La Russa

Hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Italy Ignazio La Russa, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho biết, chuyến thăm Italy của Đoàn ĐBQH Việt Nam lần này nhằm thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa QH hai nước. Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển khẳng định QH Việt Nam vui mừng trước sự phát triển trong quan hệ Việt Nam - Italy, mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai QH.

Phó Chủ tịch QH cho biết đã có nhiều doanh nghiệp Italy đầu tư vào Việt Nam với nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo. Hai nền kinh tế Italia và Việt Nam vừa có tính tương đồng, vừa có tính bổ trợ lẫn nhau do đó không mang tính cạnh tranh mà chủ yếu mang tính hợp tác và coi đây là lợi thế trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch QH hoan nghênh Italia dành 100 triệu euro ODA cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước ở Việt Nam. Phó Chủ tịch QH đề nghị Italia sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu nhằm đưa kim ngạch hai nước đạt mốc 6 tỷ USD vào năm sau và hướng tới 10 tỷ USD trong các năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch QH cảm ơn Quốc hội và Chính phủ Italy đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Italy sinh sống ổn định và hòa nhập xã hội sở tại, coi đây là cầu nối quan trọng góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đề nghị, QH hai nước tiếp tục ủng hỗ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao của QH, các cơ quan của QH, giao lưu nghị sỹ hữu nghị. Phó Chủ tịch QH cảm ơn và đề nghị Italy tiếp tục quan tâm, lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình để bảo đảm ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Luật Biển năm 1982, Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Phó Chủ tịch Thượng viện Ignazio La Russa cám ơn sự hợp tác toàn diện và các mối quan tâm của Việt Nam trong quan hệ với Italia. Italia luôn mong muốn thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa.

Từng là Bộ trưởng Quốc phòng Italy, Phó Chủ tịch Thượng viện Ignazio La Russa mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thượng viện Italy cho biết, trong nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, xây dựng đường sắt, trao đổi văn hóa, hợp tác giáo dục,… giữa hai nước đã gặt hái những thành quả tốt. Với hơn 400 sinh viên Việt Nam đang học ở Italia, nhiều sinh viên Italy đang theo học ở Việt Nam, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục rất có triển vọng theo hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phó Chủ tịch Thượng viện Italy cho biết, đã được nghe nhiều câu chuyện đẹp về đất nước, con người Việt Nam và mong muốn sớm được tới thăm Việt Nam theo lời mời của QH Việt Nam.

+ Tại Thượng viện Italy, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đã tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Alberto Bagnai, Chủ nhiệm Ủy ban Hạ tầng Mauro Coltorti, và Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Gianpaolo Vallardi.

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển và lãnh đạo các Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Kinh tế, Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã trao đổi với các Ủy ban của Thượng viện Italy về nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm, như chính sách thuế bảo vệ môi trường cho xăng dầu, khí thải; ứng phó với biến đổi khí hậu; đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống các công trình công cộng, trong đó có đường sắt tốc độ cao của Italy; hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, nông nghiệp…

Cùng ngày, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đã tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Italia - Việt Nam; thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Italia.

Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ tham gia các hoạt động của Phó Chủ tịch QH và Đoàn tại Italy.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=42036