Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khảo sát đường tuần tra biên giới tại Quế Phong

Chiều ngày 26/2, đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đi khảo sát đường tuần tra biên giới, thăm và làm việc với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Quế Phong, Nghệ An.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội: Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, cùng các thành viên đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Quốc hội tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo huyện Quế Phong.

Đoàn công tác tiến hành khảo sát tuyến đường giao thông từ Trạm kiểm soát biên phòng Nậm Giải - Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đoàn công tác tiến hành khảo sát tuyến đường giao thông từ Trạm kiểm soát biên phòng Nậm Giải - Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đoàn công tác đã khảo sát đường giao thông từ Trạm kiểm soát biên phòng Nậm Giải - Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. Đây là dự án do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Đường được xây dựng theo tiêu chuẩn giao thông nông thôn loại A chiều dài 22km, nền đường rộng 5,5m, mặt đường rộng 3,5m, công trình trên tuyến thiết kế vĩnh cửu.

Dự án hoàn được bàn giao vào ngày 10/1/2019.

Sau khi khảo sát, đồng chí Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh đây là tuyến đường trọng yếu, có vai trò quan trọng trong việc giữ vững an ninh biên giới, vì vậy cần tăng cường tuần tra, canh gác để bảo vệ đường biên, cột mốc, đồng thời, không để xảy ra các điểm nóng tại khu vực biên giới.

Đồng chí Phùng Quốc Hiển thăm, làm việc với Đồn biên phòng Hạnh Dịch (Quế Phong). Ảnh: Thanh Quỳnh

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm Đồn biên phòng Hạnh Dịch. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên cột mốc. Tình hình ngoại biên, nội biên ổn định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch. Ảnh: Thành Quỳnh

Ghi nhận và đánh giá cao những thành quả mà Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn Biên phòng Hạnh Dịch đã đạt được, đồng chí Phùng Quốc Hiển mong nuốn thời gian tới Ban chỉ huy Đồn cần tiếp tục nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, nhạy cảm, kịp thời tham mưu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện Quế Phong có các chủ trương, đường lối chính sách sách đúng đắn, hiệu quả.

Đồn Biên phòng Hạnh Dịch được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 22,5 km đường biên giới quốc gia, 6 cột mốc (từ mốc 367 đến 372) và địa bàn 2 xã biên giới Hạnh Dịch và Nậm Giải của huyện Quế Phong.

Đồng thời, đơn vị không ngừng nâng cao cảnh giác trước các âm mưu của các thế lực thù địch để giữ vững an ninh biên giới và đẩy lùi các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy và vũ khí nóng trên địa bàn nội biên và vùng giáp ranh biên giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã đến thăm hỏi và động viên các đồng chí Trạm Kiểm soát Biên phòng Nậm Giải. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồn cần tiếp tục phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc tham gia bảo vệ đường biên cột mốc cũng như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn khu vực quản lý.

Thanh Quỳnh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-phung-quoc-hien-khao-sat-duong-tuan-tra-bien-gioi-tai-que-phong-235101.html