Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc hiển thăm, chúc mừng cán bộ lão thành Nhân kỷ niệm 75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tới thăm Đại tá Thiều Trí, năm nay đã 91 tuổi và Trung tá, Nhạc sỹ Thanh Phúc, 88 tuổi.

Đây là hai trong số rất ít cựu chiến binh còn sống của Trung đoàn 165 (Trung đoàn Lao Hà), Sư đoàn 312 Quân đoàn 1, một trong những trung đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 16.5.1948, tại đồi cọ thôn Tông Áng, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, đơn vị đã hai lần được Đảng, Nhà nước hai lần tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tới thăm nhạc sỹ Thanh Phúc

Nhạc sỹ quân đội Thanh Phúc đạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt I năm 2001 tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi với hơn 40 năm quân ngũ. Bài hát nổi tiếng đầu tay của ông là bài Người Mèo ơn Đảng đã được Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Tiếp theo là những bài hát Tiếng hát bản Mường, Tiếng hát người chăn bò, Khúc hát hành quân, Nghe những lời Tổ quốc, lưu hành trên sóng phát thanh, được thu đĩa hát và ấn hành. Từ năm 1968, ông làm biên tập viên chương trình Văn nghệ Quân đội của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông đã tiếp tục có một số bài hát được công chúng yêu thích như: Hà Giang quê tôi, Nhớ giọng hát Bác Hồ (thơ Tạ Hữu Yên), Bài ca xây dựng, Đường dài rộng bước hành quân, Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi (lời Hải Hồ), Bình minh anh quân bưu, Bài hát Hồ Chí Minh giữa thành phố tên vàng…

Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các cựu chiến binh cùng nhắc lại những ký ức quân dân một lòng kháng chiến, kiến quốc trong thời gian Trung đoàn trú đóng tại tỉnh Yên Bái, những kỷ niệm sâu sắc gắn bó giữa bộ đội Trung đoàn 165 với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái; chia sẻ sự cảm kích trước tấm gương chiến đấu anh dũng, ngoan cường, lập nhiều chiến công xuất sắc ngay từ thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đặc biệt, trong Chiến dịch biên giới năm 1950, Trung đoàn đã tham gia giải phóng một vùng đất đai rộng lớn thuộc các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, nối liền vùng tự do Tây Bắc và Đông Bắc, mở thông biên giới, được Bộ tư lệnh Liên khu 10 tặng danh hiệu “Trung đoàn Thành Đồng Biên Giới”.

Phó Chủ tịch Quốc hội đã ân cần thăm hỏi và động viên các cựu chiến binh, chúc các cựu chiến binh cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc.

Các cựu chiến binh cảm ơn sự quan tâm, chăm sóc của Phó Chủ tịch Quốc hội; bày tỏ niềm tin tuyệt đối đối với Đảng, Nhà nước và quân đội trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

+ Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tới thăm gia đình Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=43508