Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc hiển tiếp đoàn đại biểu Cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ

Chiều 18/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã có buổi tiếp xã giao giáo sư đại học Havard cùng Đoàn công tác do Giám đốc quốc gia của Cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam dẫn đầu.

Toàn cảnh buổi tiếp

Toàn cảnh buổi tiếp

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, tại Kỳ họp thứ 8 vừa qua, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Trong các phiên thảo luận tổ cũng như thảo luận tại Hội trường, hầu hết các Đại biểu Quốc hội đều thống nhất về sự cần thiết ban hành Luật này. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mong muốn được các giáo sư chia sẻ kinh nghiệm về những nội dung mà nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm như: phạm vi điều chỉnh của Luật; về lĩnh vực đầu tư PPP; quy mô tối thiểu; các quy định đặc thù cho dự án PPP; công tác thẩm định dự án PPP; chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư; hậu kiểm và vai trò của Kiểm toán Nhà nước.

Ngoài ra, Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị Giáo sư chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc sử dụng các nguồn lực của Nhà nước trong dự án PPP; về hoạt động phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp dự án; về cơ chế nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh trong đầu tư PPP…

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, các dự án PPP đều là dự án công cộng, nếu việc thực hiện các dự án này người dân sẽ là người giám sát, đảm bảo phục vụ lợi ích của nhân dân; đảm bảo sự hiệu quả và minh bạch từ khâu thẩm định đầu tư cho đến khi triển khai thực hiện.

Giáo sư Akash Deep chia sẻ tại buổi tiếp

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan điểm của các giáo sư, kinh nghiệm quốc tế sẽ là cơ sở để Cơ quan lập pháp của Việt Nam phối hợp các cơ quan liên quan, hoàn thiện dự án Luật đang rất được kỳ vọng này.

Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã dành thời gian tiếp đón, chia sẻ tại buổi tiếp, Giáo sư Akash Deep – Giảng viên cao cấp của Đại học Havard, cho rằng chỉ có thể có mỗi quan hệ đối tác tốt khi có sân chơi bình đẳng, minh bạch. PPP là cách tiếp cận đòi hỏi tư duy mới, tất cả các quốc gia thành công đêu có quá trình vừa học hỏi vừa nghiên cứu. Về phía nhà nước, các định mức về chi tiêu, các hoạt động kiểm toán, thanh tra, giám sát đều phải được thực hiện một cách nghiêm túc; đồng thời, cũng không mong muốn khu vực tư nhân lợi dụng khe hở của pháp luật để trục lợi; thiết lập một mối quan hệ để duy trì sự hợp tác lâu dài và lành mạnh.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi tiếp, giáo sư Akash Deep và một số giáo sư cũng chỉ ra rằng, vai trò của Quốc hội với vị trí là cơ quan lập pháp thì cần hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, có sự dung hòa giữa luật PPP trong hệ thống pháp luật Việt Nam, tránh những mâu thuẫn, chồng chéo.

Các giáo sư cũng hi vọng, Luật PPP ra đời sẽ tạo nên một tư duy mới, cách hành xử mới, một cơ sở hạ tầng pháp lý tốt đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của kinh tế- xã hội Việt Nam./.

Hồ Hương- Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=43484