Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc hiển tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á

Chiều ngày 28/11 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tiếp Ngài Achmad Kurnia Prawira Mochtan - Tổng Thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Ngài Achmad Kurnia Prawira Mochtan - Tổng Thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á (APO)

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Ngài Achmad Kurnia Prawira Mochtan - Tổng Thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á (APO)

Cùng dự buổi tiếp có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Vinh Hà; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Phương Tuấn; Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai…

Chúc mừng Ngài Achmad Kurnia Prawira Mochtan vừa được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tin tưởng với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của Ngài tại Ban Thư ký ASEAN, Tổ chức APO sẽ có nhiều hoạt động đóng góp thiết thực, hiệu quả và việc nâng cao năng suất tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Đánh giá cao hoạt động của APO, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, APO là tổ chức duy nhất tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có nhiều hoạt động triển khai tại các nền kinh tế nhằm nâng cao năng suất, thúc đẩy sự phát triển bền vững ở khu vực và quan hệ hợp tác giữa APO và Việt Nam trong 23 năm qua kể từ khi Việt Nam tham gia APO năm 1996. Những chương trình, dự án APO tại Việt Nam góp phần tích cực vào việc nâng cao trình độ chuyên môn về các vấn đề liên quan đến nâng cao năng suất của Việt Nam, đổi mới sáng tạo, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các tổ chức quốc tế, các nghị viện thành viên để tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ năm Chủ tịch AIPA 2020.

Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm đồng thời các trọng trách như Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN và Quốc hội Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA). Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các tổ chức quốc tế, các nghị viện thành viên để tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ năm Chủ tịch AIPA 2020.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, APO sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực Việt Nam về mặt kỹ thuật, cung cấp chuyên gia tư vấn về những vấn đề liên quan, nhằm giúp Việt Nam nâng cao năng suất hơn nữa trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng đề nghị, Tổng Thư ký APO sẽ đóng vai trò tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác giữa APO và Việt Nam ngày càng sâu sắc và hiệu quả hơn.

Quang cảnh buổi tiếp

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã dành thời gian tiếp, Tổng Thư ký APO Achmad K.P. Mochtan cảm ơn sự ủng hộ của Quốc hội đối với APO. Tổng Thư ký APO cho rằng, Việt Nam đã làm tốt trong thực hiện hài hòa các chính sách phát triển Kinh tế - xã hội, lấy trọng tâm là nâng cao năng suất, phát triển khoa học - công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tổng Thư ký APO cũng khẳng định, APO luôn dành đội ngũ chuyên gia có năng lực và trình độ cao nhằm hỗ trợ Việt Nam trong nâng cao năng suất và chất lượng, trong đó có triển khai dự án xây dựng Kế hoạch tổng thể về năng suất hướng đến phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Ngài Achmad Kurnia Prawira Mochtan - Tổng Thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=43155