TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI NGUYỄN HẠNH PHÚC TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN VŨ THƯ

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 23/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cùng đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình đã có buổi làm việc với cử tri các xã, thị trấn của huyện Vũ Thư.

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình, đại biểu Bùi Quốc Phòng báo cáo cử tri kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình, đại biểu Bùi Quốc Phòng báo cáo cử tri kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình, đại biểu Bùi Quốc Phòng đã thông báo nội dung 10 luật, 21 nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9; 6 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến và quyết định thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia, bầu Chủ tịch, phê chuẩn các Phó Chủ tịch, các thành viên của Hội đồng bầu cử Quốc gia… Tại kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tham gia đóng góp 32 lượt ý kiến phát biểu góp ý vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội, thảo luận các dự án Luật, Nghị quyết của Quốc hội góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp thứ 9.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh việc khai thác cát, phá rừng ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái, an toàn cuộc sống của người dân, cử tri huyện Vũ Thư đề nghị các cấp các ngành xử lý nghiêm tạo tính răn đe. Bày tỏ bức xúc trước việc trục lợi chính sách từ dịch bệnh Covid-19, cử tri tỉnh Thái Bình cũng đề nghị cần thanh tra xử lý nghiêm những cán bộ, tham nhũng, lợi dụng trong khi cả nước đang gồng mình chống dịch.

Cử tri phát biểu ý kiến

Liên quan đến vấn đề giá điện tăng đột biến trong thời gian qua, cử tri cũng kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cần thanh tra xử lý vấn đề này. Về công tác cán bộ, cử tri nhân dân huyện Vũ Thư cũng đề nghị các cấp, các ngành cần xử lý nghiêm việc cán bộ sử dụng bằng cấp giả để thăng chức.

Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh các vấn đề tham nhũng tại địa phương, lấn chiếm đất đai, phá vỡ mặt bằng nhưng đến nay vẫn không bị ngăn chặn xử lý, gây bức xúc trong nhân dân.

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã làm rõ một số ý kiến của cử tri. Liên quan đến việc trục lợi chính sách từ chế độ của nạn nhân chất độc da cam, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, qua kiểm tra, thanh tra đã phát hiện một số hồ sơ giả, một số hồ sơ nghi vấn, do đó, hiện nay Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang tiến hành xác minh.

Liên quan đến vấn đề xuất khẩu gạo, việc giá thịt lợn thời gian qua, Tổng Thư ký Quốc hội cho rằng công tác thống kê dự báo cũng còn hạn chế. Đối với giá thịt lợn, sau dịch tả lợn Châu Phi việc tái đàn gặp khó khăn, do đó, nguồn cung thiếu, nên giá thành thịt lợn vẫn cao. Nhà nước dã cho phép nhập khẩu thịt lợn để giảm một phần giá lợn trong nước.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc làm rõ một số nội dung cử tri phản ánh

Liên quan đến vụ việc Đường nhuệ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết ngay sau khi có thông tin các cơ quan chức năng đã vào cuộc xem xét lại vụ án, xử lý nghiêm minh. Thổng Thư ký Quốc hội cho biết, để ngăn chặn tình trạng này, vừa qua Quốc hội đã cấm hình thức kinh doanh đòi nợ thuê trong luật Đầu tư sửa đổi.

Đối với những ý kiến của cử tri liên quan đến thẩm quyền của các cơ quan cấp huyện, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị lãnh đạo huyện cần vào cuộc xử lý những vấn đề cử tri nêu tại cuộc họp như việc bầu trưởng thôn, xử lý các vi phạm của cán bộ cấp xã.../.

Thùy Linh

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=46532