Phó Chủ tịch Quốc hội: 'Thoát nghèo bền vững, không chạy theo thành tích'

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho hay các chính sách hợp lý sẽ duy trì, tạo điều kiện cho bà con thoát nghèo bền vững, không chạy theo thành tích.

Ngày 9-10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải có buổi tiếp xúc cử tri các xã Phước Thành, Phước Lộc (huyện Phước Sơn).

Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức nhằm thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Thiệt hại nặng nề sau thiên tai năm 2020

Kiến nghị với các ĐBQH, Bí thư Đảng ủy xã Phước Thành Tạ Văn Thượng, cho hay địa bàn vùng cao Phước Sơn bị thiệt hại nặng nề sau thiên tai năm 2020, phần lớn công trình giao thông, hạ tầng hư hỏng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: TN

Dù đã được các cấp quan tâm nhưng vẫn còn nhiều khó khăn nên ông đề nghị Trung ương tăng mức đầu tư hàng năm cho công tác tái thiết, xây dựng các khu tái định cư.

“Đề nghị Quốc hội quan tâm có cơ chế riêng đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa. Một số cán bộ giáo viên, y tế, cán bộ công chức từ đồng bằng lên nhưng mức lương rất thấp, hàng hóa đắt đỏ, không yên tâm công tác do không đảm bảo đời sống”, Bí thư xã Phước Thành kiến nghị.

Ông Thượng cũng mong muốn, Quốc hội, Chính phủ quan tâm hỗ trợ tăng mức vốn vay, giảm lãi suất, tạo điều kiện cho nhân dân vùng cao thoát nghèo.

Cử tri Hồ Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Lộc kiến nghị sớm có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc ở các cơ sở y tế, tạo điều kiện cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia đình khó khăn được khám chữa bệnh.

Ông Long đề nghị cần quan tâm đầu tư để bà con được sử dụng mạng điện thoại di động, mạng 4G phục vụ nhu cầu của người dân.

Cử tri huyện Phước Sơn phản ánh đường sá hư hỏng sau các đợt thiên tai năm 2020. Ảnh: TN

Thoát nghèo bền vững, không chạy theo thành tích

Trước những kiến nghị của người dân, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn Lê Quang Trung, cho hay huyện đã tập trung khắc phục hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân.

Đến năm 2023, sáu khu tái định cư được bố trí, bà con cơ bản làm nhà ổn định, cuộc sống dần quay trở lại bình thường. Chủ tịch huyện Phước Sơn mong muốn cử tri chia sẻ khó khăn và hứa sẽ tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chia sẻ với khó khăn của bà con và ghi nhận những ý kiến từ cử tri. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của địa phương, tỉnh trong việc chăm lo đời sống của bà con sau thiên tai, đầu tư hạ tầng thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo tỉnh, huyện tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện ổn định đời sống, sản xuất của bà con và cho biết Quốc hội sẽ tiếp tục có ý kiến với cơ quan có liên quan để khắc phục hậu quả kép do thiên tai, COVID-19.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang chuẩn bị nội dung cho kỳ họp sắp đến, sẽ tiếp tục đề xuất điều chỉnh, hoàn chỉnh nhiều nội dung.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: TN

“Các chính sách dài hạn, hợp lý liên quan đến giáo dục, y tế sẽ nghiên cứu để có chính sách duy trì, tạo điều kiện cho bà con thoát nghèo bền vững, không chạy theo thành tích, song cũng tránh tạo tư tưởng ỷ lại trong đồng bào. Các chính sách phải hài hòa, có thời gian quá độ, tạo sự ổn định lâu dài, duy trì động lực cho miền núi thoát nghèo bền vững, giữ rừng, giúp bà con vươn lên làm giàu trên quê hương”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nói.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao 40 suất quà hỗ trợ gia đình khó khăn ở các xã Phước Kim, Phước Lộc, Phước Thành (huyện Phước Sơn).

Cùng ngày, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tiếp xúc cử tri tại huyện miền núi Trà Bồng để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-thoat-ngheo-ben-vung-khong-chay-theo-thanh-tich-post755580.html