Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm mô hình trồng cam tại Hòa Bình

Chiều 10/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Tổ đại biểu Quốc hội số 5, Quốc hội khóa XIV đã đến thăm mô hình trồng cam tại Khu 3, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong; trồng cây lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên công trình thủy điện Hòa Bình.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng lãnh đạo Trung ương, địa phương thăm mô hình trồng cam tại huyện Cao Phong. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng lãnh đạo Trung ương, địa phương thăm mô hình trồng cam tại huyện Cao Phong. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Tại mô hình trồng cam huyện Cao Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng vui mừng trước sự phát triển của các hộ trồng cam và cho rằng, chính quyền địa phương đã đi đúng hướng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh, hiện thương hiệu cam của huyện Cao Phong đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Với hương vị đặc trưng, đảm bảo những tiêu chuẩn về quy trình sản xuất, chất lượng và loại quả đặc sản được nhiều người biết đến. Điều đó, đồng nghĩa với việc du khách ghé thăm để trải nghiệm du lịch vườn cam ngày càng nhiều, mở ra hướng đi mới cho du lịch sinh thái trên địa bàn.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng lãnh đạo Trung ương, địa phương trồng cây lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, thời gian tới, tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục đẩy mạnh sản xuất cây có múi theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết vùng nguyên liệu, chú trọng xây dựng thương hiệu; triển khai những giải pháp nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm; tăng cường hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp về sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nói chung và sản phẩm cam nói riêng; hỗ trợ tìm đầu ra bền vững cho sản phẩm, chú trọng hướng xuất khẩu. Nhất là tăng cường tiếp thị, quảng bá, xây dựng và giữ gìn thương hiệu cam Cao Phong bằng các sản phẩm có chất lượng ổn định và mẫu mã đẹp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Hiện nay, huyện Cao Phong có hơn 3.000 ha cây có múi, sản lượng hơn 33 nghìn tấn và thu nhập của người trồng cam đạt từ 300- 400 triệu đồng/ha.

Vũ Hà (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/pho-chu-tich-quoc-hoi-tong-thi-phong-tham-mo-hinh-trong-cam-tai-hoa-binh-20191110194350896.htm