Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thị sát vùng bãi ngang Hà Tĩnh và tặng quà đối tượng chính sách

Sáng 7/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đã đi thị sát vùng bãi ngang Thạch Hà (Hà Tĩnh) và tặng quà tết cho các đối tượng chính sách.

Đi cùng đoàn có các ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn đã đến tham quan một số mô hình nông thôn mới như mô hình vườn mẫu, khu dân cư mẫu thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn (Thạch Hà).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đến tham quan vườn mẫu của gia đình ông Trần Văn Báu ởthôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn (Thạch Hà).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đến tham quan vườn mẫu của gia đình ông Trần Văn Báu ởthôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn (Thạch Hà).

Chứng kiến những đổi thay của bộ mặt nông nghiệp, nông thôn tại thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ vui mừng, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, nỗ lực của người dân địa phương trong xây dựng NTM.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đã trao tặng Quỹ khuyến học xã Tượng Sơn số tiền 20 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao tặng Quỹ khuyến học xã Tượng Sơn 20 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đã thị sát khu vực mỏ sắt Thạch Khê và bãi biển Thạch Hải.

Đoàn thị sát khu vực mỏ sắt Thạch Khê

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng các thành viên đoàn tham dự chương trình “Tết yêu thương" - Xuân Canh Tý 2020 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tại nhà văn hóa thôn Liên Hải, xã Thạch Hải.

Tại chương trình, nhiều phần quà giá trị đã được trao cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, phụ nữ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn... ở các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao tặng quà cho 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Diệu ở xã Thạch Ngọc (Thạch Hà) và Mẹ Nguyễn Thị Em ở xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên), mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Hà Tĩnh về phát triển kinh tế, hỗ trợ những mô hình sản xuất giỏi, điển hình tiên tiến, chăm lo đời sống xã hội cho người dân, nhất là các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hoan nghênh cách làm sáng tạo của tỉnh Hà Tĩnh trong xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, đồng thời đánh giá: “Hà Tĩnh xứng đáng là địa phương tiêu biểu để các nơi khác đến tham quan, học tập các mô hình NTM kiểu mẫu. Hà Tĩnh đã hiện thực hóa được mong muốn của Bác Hồ”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng cho rằng, việc sắp xếp các đơn vị hành chính của Hà Tĩnh rất khoa học, được sự đồng thuận cao của cử tri, nhân dân. Công tác tư tưởng từ trong Đảng, lan tỏa, thuận lòng dân. Cùng với đó, chính sách đối với cán bộ sau sáp nhập của Hà Tĩnh sẽ là mô hình tiêu biểu của cả nước để các địa phương khác học tập.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền Canh Tý, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời tin tưởng, với cách làm như hiện nay, Hà Tĩnh sẽ phát triển nhanh hơn trong thời kỳ mới, trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển và xây dựng được nền nông nghiệp sạch, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Một số hình ảnh tại chương trình “Tết yêu thương” xuân Canh Tý 2020:

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao tặng 20 suất quà ...

... cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao 4 “Mái ấm tình thương” trị giá 200 triệu đồng cho phụ nữ Hà Tĩnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

... trao 100 triệu đồng hỗ trợ mô hình sinh kế cho nhóm phụ nữ làm bánh đa nem thôn Bắc Trị, xã Thạch Trị (Thạch Hà)...

...trao 20 triệu đồng cho Quỹ khuyến học xã Thạch Hải (Thạch Hà)

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trao 50 suất quà...

...cho gia đình các phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trao quà cho gia đình các phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh Dương Thị Hằng trao 30 suất học bổng cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương trao hỗ trợ 5 công trình nước sạch cho 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn trị giá mỗi công trình 5 triệu đồng

Nam Giang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-quoc-hoi-tong-thi-phong-thi-sat-vung-bai-ngang-ha-tinh-va-tang-qua-doi-tuong-chinh-sach/185148.htm