Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang

Ngày 26/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Hội nghị.

Cùng tham gia Đoàn có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri trình bày các ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề thay đổi cách tính cơ cấu giá xăng dầu; sửa đổi phương pháp thanh toán bảo hiểm mô tô, xe máy để người dân thật sự được hưởng lợi việc mua bảo hiểm; điều chỉnh một số bất cập trong thủ tục đất đai; tăng chế độ cho cán bộ không chuyên trách; tạo điều kiện cho cán bộ y tế đi học nâng cao trình độ.

Các ý kiến, kiến nghị còn tập trung vào vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường, phong trào bảo vệ môi trường trong từng khu dân cư, địa phương; việc hỗ trợ dụng cụ học tập cho học sinh các cấp học; hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp; vấn đề về thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế; nâng cấp cơ sở y tế... Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp thu, giải trình.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 9 tháng qua và đánh giá cao kết quả tỉnh đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, thời gian tới, tỉnh bám sát Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, quan tâm thực hiện tốt các công tác triển khai hai tuyến cao tốc đi qua địa bàn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, điều chỉnh nguồn vốn từ các dự án chậm tiến độ sang dự án có khả năng giải ngân tốt; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; đôn đốc hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến 2050; tận dụng tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, xây dựng tỉnh “sáng, xanh, sạch, đẹp”, quan tâm công tác bảo vệ môi trường.

Quang cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, tỉnh Hậu Giang phải đảm bảo 4 ổn định là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định các thị trường và đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện 3 tăng cường là tăng cường nắm chắc tình hình và dự báo tình hình; tăng cường công tác an sinh xã hội, đầu tư mạng lưới y tế cơ sở và tăng cường kỷ luật kỷ cương.

Dịp này, ông Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng vàng tặng kinh phí xây dựng 2 công trình giao thông nông thôn cho thị xã Long Mỹ (trị giá 4,8 tỷ đồng), huyện Châu Thành (trị giá 2,1 tỷ đồng) và tặng 150 phần quà (mỗi phần trị giá 1,2 triệu đồng) cho gia đình chính sách, hộ nghèo và nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong sáng 26/9, ông Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tuyến đường kênh xáng Nàng Mau 2, thuộc phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tiep-xuc-cu-tri-tai-hau-giang-20220926183158716.htm