Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm, tặng quà tại Hà Giang

Ngày 21-9, đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Hà Giang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang, huyện Hoàng Su Phì cắt băng khánh thành công trình lớp học Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bản Máy. Ảnh: Trương Tân

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang, huyện Hoàng Su Phì cắt băng khánh thành công trình lớp học Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bản Máy. Ảnh: Trương Tân

Đoàn công tác đã thăm và đánh giá chất lượng sản phẩm chè Shan tuyết tại gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm của xã Nậm Ty; thăm, tìm hiểu hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay phục vụ du lịch của gia đình anh Đặng Hồng Cánh, thôn Thái Bình, xã Bản Luốc; trao tặng 50 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách của xã Bản Luốc và Bản Máy; thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Máy; dự khánh thành công trình lớp học Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bản Máy; động viên, tặng quà cho gia đình ông Sùng Sào Sinh và Lù Dền Phủ được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo chương trình của tỉnh.

Tại các điểm đến thăm, tặng quà, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nhất là chè Shan tuyết của huyện Hoàng Su Phì; sự nỗ lực, vượt khó của người dân; tính chủ động, linh hoạt trong phát triển các sản phẩm du lịch, nhất là dịch vụ du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng của huyện. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng biểu dương Đồn Biên phòng Bản Máy đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới; gắn kết tình quân-dân, tạo niềm tin cho cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà hộ nghèo của xã Bản Máy. Ảnh: Trương Tân

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Hoàng Su Phì khắc phục khó khăn, tận dụng tốt tiềm năng, lợi thế, đưa huyện phát triển bứt phá trong những năm tới.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu yêu cầu, Đồn Biên phòng Bản Máy tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tăng cường quản lý, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm trong phạm vi quản lý; giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn; giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ"...

Trương Tân

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-uong-chu-luu-tham-tang-qua-tai-ha-giang/