Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu tiếp đoàn Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị

Chiều ngày 13/3 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu – Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam có buổi tiếp Đoàn Đại biểu Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị do đồng chí An Nguyệt Quân, Tổng Thư ký làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Vui mừng chào đón Đoàn Đại biểu Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tin tưởng chuyến thăm của Đoàn sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị nói riêng, quan hệ hữu nghị truyền thống hai Đảng, hai Nhà nước nói chung.

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong công cuộc cải cách mở cửa và cải cách toàn diện trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định Việt Nam ủng hộ Trung Quốc phát triển giàu mạnh, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu – Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Tổng Thư ký Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị An Nguyệt Quân

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu – Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Tổng Thư ký Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị An Nguyệt Quân

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, trên cơ sở đường lối đối ngoại hòa bình độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Đây là chủ trương nhất quán, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả cuộc tọa đàm giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định Việt Nam dù còn không ít khó khăn phía trước nhưng vẫn luôn kiên định với đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, công bằng văn minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị hai nước cần tăng cường trao đổi thông tin, đặc biệt là thế hệ trẻ về hòa bình, ổn định và quan hệ láng giềng, hữu nghị giữa hai nước

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc hiện là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau về thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân hai nước ngày càng tăng cường mật thiết. Cùng với đà phát triển, quan hệ hai nước, giao lưu giữa Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị và Ủy ban Hòa bình Việt Nam không ngừng được tăng cường góp phần thắm tình hữu nghị hơn nữa và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị hai nước cần tăng cường hợp tác thiết thực thông qua các hoạt động cụ thể, nhằm tăng cường trao đổi thông tin cho nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ về hòa bình, ổn định và quan hệ láng giềng, hữu nghị giữa hai nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, hai bên cần tăng cường hợp tác xử lý các bất đồng, cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, để tập trung phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân ở cả hai nước; đồng thời hợp tác tích cực trên các diễn đàn quốc tế đa phương, đóng góp chung cho phong trào hòa bình khu vực và thế giới.

Quang cảnh buổi tiếp

Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dành thời gian tiếp Đoàn, Tổng Thư ký Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị An Nguyệt Quân cho biết: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giếng, có mối quan hệ tốt đẹp. Hai nước đã nâng tầm quan hệ lên mức lên chiến lược và đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Tổng Thư ký An Nguyệt Quân chúc mừng Việt Nam đạt nhiều thành tựu kinh tế, tốc độ tăng trưởng ấn tượng và ngày khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Thư ký An Nguyệt Quân đồng tình và thống nhất với Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cần đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ và giao lưu giữa nhân dân hai nước nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước. Do đó, trong thời gian tới hai bên cần tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để cùng nhau nỗ lực vun đắp tình hữu nghị, hòa bình, hợp tác và phát triển./.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=39471