Phó Chủ tịch Thành phố Hà Nội thị sát 'ổ dịch' ở Thường Tín

Sáng 8/5, Phó Chủ tịch TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID - 19 tại Tô Hiệu (huyện Thường Tín), ông cho rằng: 'Đây là chùm ca bệnh khá phức tạp. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển nhiều nơi, chủng vi rút mới có độ lây nhiễm và lan nhanh.'

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu địa phương phong tỏa 3 thôn với khoảng 6000 dân, sau đó điều tra dịch tễ, đánh giá tình hình và thu hẹp dần khu vực phong tỏa để không ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Phó Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Tô Hiệu

Phó Chủ Hà Nội yêu cầu chính quyền địa phương làm chặt chẽ việc cách ly nhà với nhà, phong tỏa chặt chẽ “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Đảm bảo việc cách ly an toàn tránh việc lây lan trong khu cách ly.

Ông Dũng đánh giá, huyện Thường Tín đã có kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông Dũng vẫn yêu cầu địa phương, đặc biệt là xã có thông tin cụ thể cho bà con để bà con yên tâm hợp tác trong việc cách ly.

“Tôi đề nghị huyện Thường Tín có chỉ đạo hỗ trợ kịp thời để bà con đảm bảo về các điều kiện cuộc sống, an sinh xã hội”, ông Dũng nói.

Lực lượng y tế túc trực 24/24 đảm bảo "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Người dân có ý định ra khỏi khu vực cách ly đều bị yêu cầu quay trở về.

Lực lượng công an tuyên truyền đến người dân về công tác phòng, chống dịch. Tuyệt đối không ra, vào khu vực cách ly.

Liên quan đến ổ dịch xã Tô Hiệu, chiều 7/5, UBND huyện Thường Tín đã ban hành quyết định phong tỏa tạm thời Phố Tía - thôn Tử Dương, thôn An Duyên, thôn Đông Duyên thuộc xã Tô Hiệu.

Lực lượng y tế đo thân nhiệt người trở về địa phương.

Sáng 8/5, ông Phạm Văn Hoàng (SN 1965, xóm Quốc Tiến, xã Tô Hiệu) trở về nhà thì bất ngờ bị lực lượng công an, y tế “chặn lại” yêu cầu khai báo y tế, phun khử khuẩn phương tiện

Chia sẻ với phóng viên, ông Hoàng cho biết: “Chiều 7/5, tôi vào nội thành để đi chợ, mua sắm đồ dùng thiết yếu cho gia đình. Vì công việc đột xuất nên hôm sau mới trở về nhà. Tôi rất bất ngờ khi chứng kiến các chú bộ đội phun khử khuẩn khu vực nhà mình, nhưng cũng rất yên tâm vì chính quyền đã triển khai nhanh chóng các biện pháp chống dịch. Trở về nhà tôi sẽ thực hiện nghiêm túc cách ly theo chỉ thị của thành phố”.

Ông Hoàng thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Phun khử khuẩn mọi phương tiện ra, vào khu vực cách ly.

Người dân chỉ được phép tiếp nhận nhu yếu phẩm thiết yếu từ bên ngoài.

Tính đến thời điểm hiện tại (trưa 8/5), huyện Thường Tín có 10 ca dương tính COVID-19.

Hoàng Mạnh Thắng - Đức Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/pho-chu-tich-thanh-pho-ha-noi-thi-sat-o-dich-o-thuong-tin-post1334667.tpo