Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Hiệp Hòa

Sáng 13/11, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thanh Phác, xã Thanh Vân (Hiệp Hòa).

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Lâm Thị Hương Thành tặng quà cho nhân dân thôn Thanh Phác.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Lâm Thị Hương Thành tặng quà cho nhân dân thôn Thanh Phác.

Chung vui với người dân nơi đây, đồng chí Lâm Thị Hương Thành đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của nhân dân thôn Thanh Phác đạt được, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giúp đỡ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn để cùng vươn lên.

Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thôn làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong phát triển kinh tế quan tâm khuyến khích bà con tích cực duy trì sản xuất cây trồng vụ Đông.

MTTQ các cấp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo mọi điều kiện để nhân dân có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Tại ngày hội, thay mặt HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Lâm Thị Hương Thành đã tặng một chiếc tivi cho nhân dân thôn Thanh Phác

Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ thôn Thanh Phác về thành tích tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Diêm Thị Hồng Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ thôn Thanh Phác.

Được biết, thôn Thanh Phác có 169 hộ dân. Nhiều năm qua, nhân dân trong thôn luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển KT- XH ở địa phương, nhất là thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Điển hình là các hộ dân đã đóng góp hàng trăm triệu đồng để nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa và khu trung tâm văn hóa thôn; hiện 100% đường giao thông được cứng hóa và có điện thắp sáng. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt hơn 50 triệu đồng/người/năm. Thôn có hơn 97% số gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, tang, lễ hội được nhân dân đồng tình ủng hộ. 7 năm liên tục thôn đạt làng văn hóa cấp huyện.

Tin, ảnh: Vân Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/394360/pho-chu-tich-thuong-truc-hdnd-tinh-lam-thi-huong-thanh-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-tai-hiep-hoa.html