Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Lục Ngạn

Sáng 12/11, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Nhất Thành, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND huyện Lục Ngạn.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành phát biểu tại Ngày hội.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành phát biểu tại Ngày hội.

Thôn Nhất Thành được thành lập từ năm 1963, Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc hôm nay cũng là ngày Nhất Thành kỷ niệm 60 năm thành lập thôn. Từ 47 hộ với 147 nhân khẩu ban đầu thuộc 7 xã của huyện Kim Thành, tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương) lên Lục Ngạn khai hoang lập nghiệp, đến nay thôn có 214 hộ với gần 860 nhân khẩu. Trong đó có 70% dân số là người dân tộc Kinh, còn lại là các dân tộc Hoa, Tày, Nùng, Sán Dìu.

Qua bình xét, năm 2022 thôn có 195/214 hộ gia đình văn hóa, hơn 150 hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Nhiều năm liền Nhất Thành đạt danh hiệu Làng văn hóa.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho thôn Nhất Thành.

Nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp, do tích cực chuyển đổi cây trồng, áp dụng kỹ thuật thâm canh mới nên hiệu quả sản xuất cây ăn quả của địa phương không ngừng tăng, góp phần để thu nhập bình quân đầu người thôn Nhất Thành đạt hơn 65 triệu đồng/người/năm. Thôn còn 3 hộ nghèo.

Hiện 100% đường giao thông được cứng hóa, môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp. Khuôn viên của các hộ gia đình gọn gàng. 100% đường trục thôn trong khu đông dân cư có điện chiếu sáng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Phát biểu tại đây, đồng chí Lâm Thị Hương Thành mong muốn cán bộ, người dân trong thôn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Giáo dục thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống đoàn kết, hăng hái học tập, lao động, sản xuất, góp sức xây dựng quê hương.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên sâu sát, hỗ trợ người dân thôn Nhất Thành về mọi mặt, xây dựng mối đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân thôn Nhất Thành tham dự Ngày hội.

Thời gian tới, cán bộ, nhân dân thôn Nhất Thành cần liên kết xây dựng các mô hình hợp tác, hợp tác xã, cùng nhau phát triển sản xuất; giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa địa phương, đồng thời hòa nhập với các vùng miền trong tỉnh, xây dựng thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Xây dựng Nhất Thành trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần đưa xã Quý Sơn trở thành xã kiểu mẫu, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện Lục Ngạn và của tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Lâm Thị Hương Thành tặng lẵng hoa và một chiếc ti vi là quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho thôn Nhất Thành. Nhân dân và cán bộ thôn Nhất Thành được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Chứng nhận đạt danh hiệu “Làng văn hóa” năm 2022 của huyện Lục Ngạn.

Tin, ảnh: Thế Đại

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/394317/pho-chu-tich-thuong-truc-hdnd-tinh-lam-thi-huong-thanh-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-tai-luc-ngan.html