Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại Đức Hòa về vấn đề ươm giống cây trồng

Ngày 10/02, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An – Mai Văn Nhiều cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh làm việc tại Đức Hòa về một số vấn đề liên quan đến ươm giống cây trồng phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cùng làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện – Vũ Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện – Lê Thành Phong và đại diện lãnh đạo các ngành chức năng huyện có liên quan.

Đoàn công tác đã khảo sát thực tế mô hình trồng cây Lộc Thanh tại Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã Lộc Giang và quá trình ươm trồng cây giống tại đây.

Đoàn khảo sát tại xã Lộc Giang

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, năm 2018, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang đã đến thăm và tặng cho quê hương Đức Hòa 4.500 gốc cây Lộc Thanh. UBND huyện đã tiếp nhận và triển khai thực hiện mô hình trồng cây Lộc Thanh. Do quá trình vận chuyển xa, thay đổi môi trường đất nên số cây đến địa điểm trồng còn sống là khoảng 3.000 và được bố trí trồng ở Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập cộng đồng xã Lộc Giang; Nhà văn hóa ấp Lộc An và khoảng 40 hộ dân của xã để trồng cây Lộc Thanh.

Cây Lộc Thanh có ưu điểm dễ trồng, dễ nhân giống, trồng làm hàng rào tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, các hộ chăn nuôi gia súc còn có thể tận dụng cây Lộc Thanh phòng tránh muỗi, côn trùng khác gây hại bằng cách để nhánh cây Lộc Thanh vào chuồng nuôi, khi gia súc giẫm lên thì tinh dầu của cây Lộc Thanh tiết ra giúp giảm ruồi, muỗi, góp phần hạn chế các bệnh dễ lây nhiễm trên gia súc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về những giải pháp để khai thác tốt ưu điểm, tạo hiệu quả trong việc nhân rộng giống cây trồng này, góp phần xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xây dựng tờ bướm làm tài liệu về nội dung mô tả đặc tính, nguồn gốc, quy trình nhân giống có minh họa bằng hình ảnh dễ xem, dễ hiểu đối với cây Lộc Thanh để gửi đến các địa phương nhận cây giống.

Ông cũng đề nghị huyện Đức Hòa nhân 4.000 cây giống để hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các tổ chức đoàn thể xây dựng mô hình hàng rào tạo cảnh quan xanh – sạch - đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, trồng cây phục vụ gắn với mô hình chăn nuôi bò,.../.

Mai Nhã

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/pho-chu-tich-thuong-truc-hdnd-tinh-lam-viec-tai-duc-hoa-ve-van-de-uom-giong-cay-trong-a149508.html