Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn thăm gia đình chính sách tại Hậu Lộc và Như Thanh

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27-7), ngày 21-7, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hậu Lộc và Như Thanh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn thăm, tặng quà bà Trần Thị Huệ, vợ liệt sĩ Trần Văn Thứ, ở thôn Trung Thắng, thị trấn Hậu Lộc (Hậu Lộc).

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo huyện Hậu Lộc và Như Thanh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Đức Chí, ở thôn Yên Thường, xã Thuần Lộc (Hậu Lộc).

Tại huyện Hậu Lộc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà bà Trần Thị Huệ, vợ liệt sĩ Trần Văn Thứ, ở thôn Trung Thắng, thị trấn Hậu Lộc và thương binh Nguyễn Đức Chí, ở thôn Yên Thường, xã Thuần Lộc.

Đoàn đến thăm, tặng quà thương binh Lê Đình Đắc, ở thôn Đồng Nghiêm, xã Mậu Lâm (Như Thanh).

Tại huyện Như Thanh, đoàn đã đến thăm, tặng quà thương binh Lê Đình Đắc, ở xã Mậu Lâm và bà Lê Thị Gái, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học, ở xã Xuân Khang.

Đoàn đến thăm và tặng quà bà Lê Thị Gái, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học, ở thôn Xuân Hưng, xã Xuân Khang (Như Thanh).

Tại các điểm đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách; bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, người có công đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng thời, mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là những tấm gương sáng, vận động cháu con chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, đẹp giàu.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo kịp thời giúp đỡ các đối tượng chính sách để họ vượt qua khó khăn và có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Ngọc Anh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/pho-chu-tich-thuong-truc-hdnd-tinh-pham-thanh-son-tham-gia-dinh-chinh-sach-tai-hau-loc-va-nhu-thanh/121883.htm