Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: Thực hiện tốt tinh thần tất cả người nghèo đều có tết

Tiếp tục chương trình thăm hỏi tặng quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, sáng nay 12/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã có buổi gặp mặt với các hộ là gia đình chính sách và hộ nghèo xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Tại các buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ những khó khăn với người dân tỉnh Hậu Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đã thông tin đến bà con những thành quả nổi bật của đất nước trong năm 2022 cùng với những định hướng phát triển trong năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đạt được, trong đó có sự đóng góp của bà con xã Thạnh Xuân anh hùng. Dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Hậu Giang đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, thể hiện tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp trong toàn tỉnh Hậu Giang quan tâm hơn nữa tới gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình nạn nhân chất độc màu da cam, công nhân, người lao động gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp tết năm nay, không để người nghèo không có tết. Giúp đỡ, tạo điều kiện để mỗi gia đình phấn đấu, vươn lên thoát nghèo bền vững đồng thời quan tâm để mỗi người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận, thụ hưởng những lợi ích chính đáng, hợp pháp trong tổ chức sản xuất, việc làm, nâng cao trình độ học vấn và chất lượng cuộc sống. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội vận động người dân tích cực tham gia sản xuất, trồng trọt, áp dụng khoa học kỹ thuật, tìm những loại sản phẩm nông nghiệp phù hợp để sản xuất, giảm thiểu phân bón hóa học, chất kích thích trong chăn nuôi trồng trọt, chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới đảm bảo sáng xanh sạch đẹp...

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đoàn công tác đã trao tặng 200 phần quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo, của 2 xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A và Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, trao tượng trưng 740 triệu đồng quỹ vì người nghèo cho tỉnh Hậu Giang.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến nhà thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Văn Cưu, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, thương binh 2/4 thương tật 71%. Ông Nguyễn Văn Cưu đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong hòa bình ông và gia đình luôn có nhiều đóng góp cho địa phương...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm, chăm lo đến các anh hùng, gia đình có công với cách mạng. Đó là truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Chúc sức khỏe thương binh Nguyễn Văn Cưu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng đóng góp hơn nữa cho địa phương nhất là giữ mãi truyền thống xã Thạnh Xuân anh hùng.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/pho-chu-tich-thuong-truc-quoc-hoi-thuc-hien-tot-tinh-than-tat-ca-nguoi-ngheo-deu-co-tet