PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG DỰ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TẠI PHƯỜNG THỤY KHUÊ

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018), tối ngày 11/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư số 9 và số 10 phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản, lãnh đạo MTTQ Việt Nam Tp. Hà Nội, Quận Tây Hồ cùng cán bộ và nhân dân khu dân cư số 9 và số 10 phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư số 9 và số 10 phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội.

Tại Ngày hội, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đánh giá, nhìn nhận kết quả hoạt động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn khu dân cư 9 và số 10.

Hiện nay, khu dân cư số 9, 10 có 571 hộ dân, dân cư sinh sống trên địa bàn chủ yếu là các đồng chí cán bộ, sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đang công tác hoặc đã nghỉ hưu hiện đang cư trú trên địa bàn và các bà con làm ngành nghề khác nhau. Nhân dân trên địa bàn có cuộc sống ổn định, một số có mức sống trung bình khá, cả hai khu không có hộ nghèo, cận nghèo, không có hộ nào quá khó khăn, nhân dân 2 khu giữ được mối đoàn kết tốt, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn được giữ vững, không cóvà không để phát sinh các tệ nạn xã hội. Nhân dân tham gia tích cực và có hiệu quả các phong trào do Mặt trận tổ quốc chính quyền đề ra như xây dựng gia đình văn hóa , tổ dân phố văn hóa, phường văn hóa. Năm 2018, đã có 459 hộ đạt gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, bà con nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do mặt trận tổ quốc phát động như cuộc vận động Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các phong trào đền ơn đáp nghĩa; vì người nghèo…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gửi lời thăm hỏi ân cần của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Quốc hội tới nhân dân khu dân cư số 9 và số 10, phường Thụy Khuê.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gửi lời thăm hỏi ân cần của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Quốc hội tới nhân dân khu dân cư số 9 và số 10, phường Thụy Khuê. Qua nghe hai khu dân cư báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội và phát động các phong trào thi đua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận những cố gắng nỗ lực cố gắng chính quyền và nhân dân hai khu dân cư trong thực hiện các cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến những người làm công tác mặt trận trong phát động các cuộc vận động lớn của của Đảng Nhà nước, như phong trào hướng về trường xa hoàng xa thân yêu, đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tin tưởng, với truyền thống Mặt trận Tổ quốc 88 năm qua, Tp. Hà Nội nói chung và quận Tây Hồ, phường Thụy Khuê nói riêng sẽ luôn là đơn vị đi đầu trong toàn quốc về phát huy truyền thống đoàn kết của Mặt trận, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho 10 gia đình tiêu biểu xuất sắc của phường Thụy Khuê.

Tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao quà tặng khu dân cư số 9 và số 10 và tặng quà cho 10 gia đình tiêu biểu xuất sắc của phường Thụy Khuê.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=38288