Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chiều ngày 25/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng có buổi hội đàm với Đoàn Đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào do Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy cùng phu nhân và Đoàn đại biểu sang thăm làm việc tại Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy cùng phu nhân và Đoàn đại biểu sang thăm làm việc tại Việt Nam

Cùng dự buổi hội đàm có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Thị Dung; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản…

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy cùng phu nhân và Đoàn đại biểu sang thăm làm việc tại Việt Nam. Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân Lào (14 – 16/4/2019), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gửi tới các đồng chí Lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Toàn cảnh buổi hội đàm

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng những thành tựu mà đất nước và nhân dân Lào đã dành được trong thời gian qua, an ninh chính trị được giữ vững, kinh tế tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; vị thế của Lào trong khu vực và quốc tế ngày càng được nâng cao. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và nhân dân cách mạng Lào, đất nước Lào anh em sẽ giành được nhiều thắng lợi mới, thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Quốc hội thời gian qua phát triển rất tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai bên thường xuyên gặp nhau và cùng chủ trì nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật và giám sát của hai cơ quan lập pháp như Hội thảo về chính sách pháp luật trong quan lý đất đai, tài chính, ngân sách và đặc biệt là công tác tổ chức của Hội đồng nhân dân các cấp. Các hội thảo chuyên đề có nội dung chuyên môn cao, thiết thực và hiệu quả. Hai bên cũng phối hợp rất tốt trong các hoạt động đối ngoại đa phương, đặc biệt là tại các diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực như IPU, AIPA, APPF, APF…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào trên mọi lĩnh vực

Trong thời gian tới, phát huy kết quả tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và kế thừa các thành quả hợp tác giữa hai Quốc hội, Quốc hội Việt Nam phối hợp cùng Quốc hội Lào nghiên cứu và triển khai các hoạt động hợp tác mới, chú trọng việc trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng pháp luật phục vụ hội nhập quốc tế; công tác giám sát chung các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu Quốc hội và đào tạo ngôn ngữ, quản lý cho đội ngũ cán bộ phục vụ Quốc hội. Đề nghị Lào phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 2020, vì lợi ích của hai nước và các nước thành viên.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định lãnh đạo Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Quốc hội Lào phối hợp và hợp tác chặt chẽ tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp cũng như thực hiện các chức năng giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước; phối hợp giám sát đôn đốc Chính phủ hai nước thực hiện tốt các chương trình hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thỏa thuận; phối hợp hài hòa và hiệu quả trong các vấn đề quốc tế và khu vực vì hòa bình và phát triển ở khu vực trên thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy mong muốn Việt Nam chia sẻ các kinh nghiệm bầu cử và hoạt động của HĐND các cấp.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dành thời gian tiếp đoàn, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy khẳng định: chuyến thăm lần này, nhằm phát huy mối quan hệ của hai Đảng, hai nhà nước và đặc biệt là hai Quốc hội Lào – Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy cho biết: Quốc hội khóa 8 của Lào đang bước vào năm thứ 4, hiện nay, Lào đang chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa mới sẽ diễn ra vào năm 2021. Do đó, đoàn công tác mong muốn Quốc hội Việt Nam sẽ trao đổi về công tác khóa mới sao cho hoạt động của Quốc hội ngày càng đạt hiệu quả cao hơn nữa. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cũng mong muốn Việt Nam chia sẻ các kinh nghiệm bầu cử và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp, hiệu quả của quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Quốc hội hai nước Lào - Việt Nam./.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=40037