Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng thăm, chúc tết tại Hà Tĩnh

Sáng ngày 07/01, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đoàn công tác đã tới thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thương Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

Đây là hoạt động tiếp tục chương trình Tết yêu thương – Xuân Canh Tý 2020 do Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Hội LIên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Tham dự có các Ủy viên Trung ương: Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn… cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo nhân dân… trên địa bàn các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh.

Thạch Hải là xã ven biển có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, cùng nhiều huyện còn nhiều khó khăn khác như: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên hàng năm vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không có điểm nóng và vụ việc nghiêm trọng xảy ra.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng những thành công và phát triển của Hà Tĩnh, đặc biệt đánh giá cao sự ổn định về chính trị, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên bộ và trên biển; thực hiện tốt công tác đối ngoại với nước bạn Lào; công tác vận động quần chúng được coi trọng… Đặc biệt là sau sự cố môi trường biển năm 2016, Đảng bộ, chính quyền đã chứng tỏ sự vững vàng, kiên định trong lãnh, chỉ đạo; tạo sự yên tâm lớn cho trung ương.

Năm 2019, Hà Tĩnh tiếp tục có bước nhảy vọt trong phát triển kinh tế, khi tăng trưởng GDP giữ ở mức hai con số và thu ngân sách đạt trên 13,6 nghìn tỷ đồng. Song song đó, Tỉnh cũng quyết liệt thực hiện các chủ trương lớn của trung ương như tinh giản bộ máy, xây dựng nông thôn mới hay sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn tập thể các cán bộ, lãnh đạo, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tỉnh tiếp tục triển khai tốt những việc cần làm ngay, quan tâm chăm cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, tiếp tục phát huy truyền thống “Bầu ơi thương mấy bí cùng”, quan tâm chăm lo cho những gia đình nghèo trên địa bàn, bảo đảm mọi gia đình đều có Tết, không để bất kỳ người dân nào hiu quạnh, cô đơn, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Giữ vững an ninh chính trị trong dịp Tết, tăng cường kiểm tra, kiểm soát để bà con đón Tết an vui, đầm ấm, tiết kiệm.

Phó Chủ tịch Thương Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà động viên các gia đình thuộc diện chính sách

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tặng quà cho 2 Mẹ Việt Nam anh hùng; 20 phần quà cho gia đình chính sách; 4 mái ấm tình thương; một mô hình sinh kế. Và 50 phần quà cho các gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý sắp tới.

Chân thành cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã quan tâm đến đời sống của người nghèo và gia đình chính sách, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho biết đây là nguồn động viên to lớn đối với nhân dân để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thương Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà động viên phát triển mô hình sinh kế

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quóc hội Tòng Thị Phóng trân trọng chuyển lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến bà con nhân dân xã Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Đồng thời khẳng định, Ðảng, Nhà nước luôn quan tâm và có chính sách hỗ trợ cho đồng bào, các gia đình chính sách không để ai bị bỏ lại phía sau.

***Cũng trong sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đoàn công tác đã đến thăm mô hình Nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà.

Phó Chủ tịch Thương Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà động viên và Đoàn công tác thăm mô hình nông thôn kiểu mẫu

Phó Chủ tịch Thương Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đoàn công tác thị sát Mỏ sắt Thạch Khê

Đánh giá cao mô hình Nông thôn mới kiểu mẫu. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn tập thể cán bộ, nhân dân xã Tượng Sơn luôn phát huy truyền thống với cách làm bài bản, triển khai thực hiện hoàn thành từng tiêu chí một cách vững chắc. Bên cạnh đó cũng cần phải quan tâm chăm lo Tết cho những hộ nghèo, khó khăn, nhất là những gia đình thuộc hộ chính sách trong dịp tết đến xuân về./.

Trọng Hiếu

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=43730