Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng tiếp Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Tối ngày 14/3, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra.

Tham dự có: Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh…

Bày tỏ vui mừng gặp Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra tại Sơn La, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc, Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) thời gian qua đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó có tỉnh Sơn La, về công tác xóa đói giảm nghèo và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm công tác, Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sẽ góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc lên một tầm cao mới, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc để Liên Hợp Quốc tiếp tục là đối tác hiệu quả và tin cậy.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gửi lời chia buồn sâu sắc đến Liên Hợp Quốc và gia đình những nạn nhân trong vụ rơi máy bay tại Ethiopia vừa qua.

Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra chân thành cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dành thời gian tiếp Đoàn, đồng thời kịp thời chia sẻ mất mát với những đồng nghiệp đang làm việc tại các tổ chức của Liên Hợp Quốc bị thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Ethiopia vừa qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Bày tỏ vui mừng đến thăm, làm việc tại Sơn La - tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam, Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra nhấn mạnh, mục tiêu của Liên Hợp Quốc nhằm thực hiện cam kết “sẽ không ai bị bỏ lại phía sau”, và xây dựng các quan hệ đối tác mới. Tại Việt Nam, các hoạt động của Liên Hợp Quốc luôn ưu tiên hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số. Điều phối viên Kamal Malhotra tin tưởng, chuyến thăm, làm việc và khảo sát lần này tại Sơn La của Liên Hợp Quốc sẽ thu được kết quả thiết thực, bởi sẽ trực tiếp nghe người dân nơi đây nói về những khó khăn, thách thức trong cuộc sống hàng ngày…

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=39487