Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng tiếp Giám đốc who khu vực Tây Thái Bình Dương

Chiều ngày 21/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Giám đốc tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương Shin Young-soo nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Đoàn đại biểu tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương

Bày tỏ vui mừng được gặp lại Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Shin Young-soo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng Ngài Shin Young-soo vừa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Hữu nghị. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Ngài Shin Young-soo nhằm ghi nhận những nỗ lực, hỗ trợ tích cực, có hiệu quả của Ngài trong những năm qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đánh giá cao uy tín, kinh nghiệm và những đóng góp của Ngài Shin Young-soo trên cương vị Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên củng cố hệ thống y tế, cải thiện và nâng cao sức khỏe người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thông báo vắn tắt kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV với Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Shin Young-soo

Các chương trình hỗ trợ của WHO đối với Việt Nam được thực hiện chủ yếu dưới hình thức hỗ trợ kỹ thuật, cho hầu khắp các lĩnh vực y tế như phòng chống dịch bệnh, phòng chống các bệnh lây nhiễm, tiêm chủng mở rộng, phát triển hệ thống y tế và đào tạo nguồn nhân lực.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV vừa qua đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội sau nửa nhiệm kỳ. Ngoài việc kinh tế có sự phát triển thì sức khỏe người dân được cải thiện, hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ con người, đặc biệt lĩnh vực y tế là lĩnh vực được toàn dân quan tâm. Bên cạnh sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân làm được việc đó là sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế trong đó có WHO, hệ thống y tế được phủ kín từ trung ương đến cơ sở; chăm lo sức khỏe người dân đặc biệt phụ nữ và trẻ em; không có các ổ dịch lớn. Quốc hội Việt Nam cũng đang xem xét Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trong đó bàn về các biện pháp nhằm giảm thiểu tác hại của rượu, bia; trách nhiệm của cơ quan trong phòng, chống tác hại của rượu bia để nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao uy tín, kinh nghiệm và những đóng góp của Ngài Shin Young-soo trên cương vị Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương

Cám ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dành thời gian tiếp đoàn, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Shin Young-soo cũng chia sẻ vinh dự vì được Chủ tịch nước trao Huân chương hữu nghị vì những đóng góp đối với ngành y tế Việt Nam.

Giám đốc WHO Khu vực Tây Thái Bình Dương Shin Young-soo khẳng định Việt Nam là mô hình điểm các nước Tây Thái Bình Dương có thể học tập trong việc phát triển y tế. Mức độ phát triển Y tế tại Việt Nam có mức tương đương với sự phát triển của những nước có thu nhập khá. Và trong thời gian tới, WHO sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống y tế của mình.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương tại buổi tiếp

Cảm ơn Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Shin Young-soo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị WHO tiếp tục hỗ trợ ngành y tế Việt Nam vì mục tiêu không ngừng hoàn thiện bộ máy y tế, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân; tiếp tục hợp tác với Việt Nam liên quan đến phòng chống các bệnh truyền nhiễm, tăng cường hệ thống y tế và ứng phó với các vấn đề y tế cộng đồng./.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=38504