Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp

Chiều 22.7, tại trụ sở 35 Ngô Quyền, Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ đối với Viện Nghiên cứu lập pháp quyết nghị: Bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hương, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ Giao thông Vận tải giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ công bố và trao Nghị quyết bổ nhiệm cán bộ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ công bố và trao Nghị quyết bổ nhiệm cán bộ

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho bà Lê Thị Thu Hương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho bà Lê Thị Thu Hương

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng bà Lê Thị Thu Hương được bổ nhiệm là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp tiếp tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, bà Lê Thị Thu Hương là cán bộ có lập trường, tư tưởng vững vàng, đạo đức tốt; được đào tạo bài bản, có học vị tiến sĩ kinh tế; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cao; có kinh nghiệm quản lý, trải qua nhiều vị trí công tác giảng dạy, kế hoạch, tài chính, pháp chế, theo dõi kinh tế ngành, lĩnh vực, địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh, “được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm giữ vị trí Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của đồng chí Lê Thị Thu Hương mà còn là trách nhiệm của cá nhân đồng chí”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội chúc mừng tân Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Lê Thị Thu Hương

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh tặng hoa chúc mừng tân Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Lê Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng rằng, với trình độ, năng lực và kinh nghiệm của mình, bà Lê Thị Thu Hương sẽ cùng với tập thể Đảng ủy cơ sở, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu lập pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Viện có những bước phát triển mới, đóng góp thiết thực hơn nữa vào kết quả hoạt động chung của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng tin tưởng, Viện Nghiên cứu lập pháp sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò là cơ quan nghiên cứu khoa học lập pháp, cung cấp thông tin khoa học lập pháp, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý nhà nước về hoạt động khoa học công nghệ trong các cơ quan của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Đảng ủy cơ sở, tập thể lãnh đạo Viện Nghiên cứu lập pháp không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm, tạo sự đồng thuận và nhất trí cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và hoạt động; tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sớm kiện toàn bộ máy cấp vụ, ổn định tổ chức để tập trung công tác chuyên môn; chú trọng xây dựng mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, trình độ chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tiễn; ký kết hợp tác nghiên cứu, chia sẻ thông tin với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học pháp lý để huy động nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin khoa học lập pháp phục vụ hiệu quả các hoạt động của Quốc hội.

Tân Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Lê Thị Thu Hương phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Lê Thị Thu Hương trân trọng cảm ơn Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tín nhiệm bổ nhiệm bà vào vị trí này. Để xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, tân Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp hứa, sẽ cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ Viện Nghiên cứu lập pháp quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể ngày càng phát triển.

Tin và ảnh: Thanh Chi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-thuong-truc-quoc-hoi-tran-thanh-man-du-le-cong-bo-va-trao-nghi-quyet-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-bo-nhiem-pho-vien-truong-vien-nghien-cuu-lap-phap-i296198/