Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ ký Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Xã hội và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Chiều 29.8, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự buổi Lễ

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Đình Khang; Thường trực Ủy ban Xã hội và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Thanh Chi

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh, đánh giá cao Ủy ban Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2023 - 2026, nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động tiến bộ hài hòa và ổn định trong tình hình mới. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, sau lễ ký kết, hai cơ quan sẽ cụ thể hóa Chương trình phối hợp hoạt động thành chương trình, kế hoạch hoạt động chi tiết.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, hai bên cần bám sát nội dung Chương trình hợp tác, bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhằm chủ động triển khai thực hiện; tăng cường trao đổi các kết quả nghiên cứu trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kết hợp nghiên cứu, triển khai thẩm tra, giám sát và phản biện chính sách, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp thiết thực để đáp ứng tốt nhất tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đoàn viên công đoàn, phù hợp với bối cảnh đất nước trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, trước mắt, hai bên phối hợp chặt chẽ trong quá trình sửa đổi Luật Công đoàn - khung pháp lý quan trọng để Công đoàn thực hiện tốt vai trò, chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, với kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao, cách thức tổ chức công việc khoa học, bài bản của Ủy ban Xã hội và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, hai bên sẽ thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra, xứng đáng với vị trí, chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội giao phó, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn có sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm trong quá trình xây dựng, tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách, pháp luật, lắng nghe, phản ánh tâm tư nguyện vọng của người lao động và tổ chức công đoàn về lĩnh vực của Ủy ban, sự hợp tác chặt chẽ ở các cấp độ từ Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành, các ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thường trực Ủy ban, vụ chuyên môn giúp việc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến Lễ ký Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến Lễ ký Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Thanh Chi

Sự phối hợp giữa Ủy ban Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong giai đoạn vừa qua đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan thông qua việc trao đổi, cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động chung, phát huy sự tham gia, hỗ trợ lẫn nhau về chuyên môn, tăng tính phản biện khoa học về chính sách, pháp luật trong bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đoàn viên công đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả trong xây dựng, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật.

Quang cảnh Lễ ký kết Chương trình phối hợp

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội nhấn mạnh, Ủy ban Xã hội và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp hành động giữa hai cơ quan giai đoạn 2023 - 2026 nhằm kế thừa, phát huy truyền thống hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa hai cơ quan, đồng thời, tăng cường hơn nữa sự phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ ký kết Chương trình chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Chi

Theo Chương trình, hai cơ quan sẽ phối hợp hoạt động trong các lĩnh vực: xây dựng chính sách, pháp luật; giám sát thực hiện chính sách, pháp luật; chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động. Trong phạm vi Chương trình hợp tác, hai bên cùng đóng góp ý kiến tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền về những nội dung chuyên môn liên quan đến chính sách, pháp luật có liên quan đến người lao động, công đoàn và an sinh xã hội, xây dựng kế hoạch từng hoạt động phối hợp để triển khai Chương trình này theo các nội dung đã cam kết.

Thanh Chi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-thuong-truc-quoc-hoi-tran-thanh-man-du-le-ky-chuong-trinh-phoi-hop-giua-uy-ban-xa-hoi-va-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-i341510/