Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với đồng chí Vương Thần

Chiều 29/6, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm trực tuyến với đồng chí Vương Thần - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc.

Cuộc hội đàm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nhận thức chung, thể hiện sinh động tình cảm hữu nghị truyền thống, mật thiết giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Vương Thần - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam đang phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi chiến lược, thúc đẩy kinh tế hai nước phát triển bền vững.

Đặc biệt, Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam phải phát huy hơn nữa vai trò to lớn, tạo cầu nối hữu nghị, mang lại nhiều lợi ích to lớn hơn cho nhân dân hai nước. Đồng chí Vương Thần cũng chuyển lời thăm hỏi của Ủy viên Trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm thăm Trung Quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, chủ trương, chính sách nhất quán của Việt Nam là hết sức coi trọng quan hệ với Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc phát triển, phát huy vai trò tích cực đối với hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới.

Để thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi chiến lược và củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi, tiếp xúc cấp cao; mong muốn hai bên sớm khởi động lại các hoạt động trao đổi, giao lưu hữu nghị giữa các đoàn thể, nhân dân hai nước, nhất là giữa thanh thiếu niên và thế hệ trẻ hai nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc quan tâm, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương của Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới giữa hai nước, giải quyết tình trạng ách tắc hàng hóa, bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và đời sống sinh kế của nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cơ quan lập pháp hai nước cần phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát các cơ quan, bộ, ngành, địa phương liên quan của hai nước nhằm thực thi nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, hai bên cần tiếp tục phối hợp duy trì hòa bình, ổn định, kiểm soát và xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển; tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nhất là “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới đồng chí Ủy viên Trưởng Lật Chiến Thư, trân trọng mời đồng chí Lật Chiến Thư sớm sang thăm Việt Nam.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/pho-chu-tich-thuong-truc-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-dam-voi-dong-chi-vuong-than