Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam

Chiều 17.6, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2022), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc mừng Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn.

Phát huy thế mạnh là kênh thông tin phản ánh các hoạt động trọng tâm của Đảng, Nhà nước

Đến thăm, chúc mừng Báo Nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Báo Nhân dân có nhiều bài viết sâu sắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào định hướng dư luận xã hội, ổn định tư tưởng, chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước ta. Nhiều bài viết, phóng sự điều tra công phu được đăng trên Báo Nhân dân đã góp phần phát hiện các vụ việc tiêu cực, làm rõ những vi phạm pháp luật của nhiều cá nhân, tổ chức, đóng góp tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng do Đảng ta phát động.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận Báo Nhân dân đã không ngừng đổi mới, đa dạng hóa phương thức truyền tải thông tin và hướng đến xây dựng cơ quan truyền thông đa phương tiện; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên giỏi về trình độ chuyên môn, vững vàng về chính trị, tư tưởng và đạo đức người làm báo.

Đối với hoạt động của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao Báo Nhân dân đã tuyên truyền kịp thời, đậm nét về hoạt động của Quốc hội; mong muốn Báo Nhân dân không ngừng đổi mới, theo kịp sự phát triển của nền báo chí thế giới; phát huy sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, tiếp tục đồng hành với Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội, là cầu nối góp phần đưa Quốc hội, đại biểu Quốc hội gần gũi với cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài.

Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Báo Nhân dân, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh trân trọng cảm ơn và bày tỏ sự tri ân tới lãnh đạo Quốc hội đã dành sự quan tâm, tình cảm đối với Báo Nhân dân. Tổng Biên tập Báo Nhân dân khẳng định, với vai trò là cơ quan ngôn luận trung ương của Đảng, Báo Nhân dân sẽ tiếp tục nỗ lực đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và các quyết sách của Quốc hội đến với nhân dân.

Trở thành đài truyền hình có thương hiệu trong khu vực

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động VTV; mong muốn, VTV tiếp tục cống hiến, gặt hái nhiều thành công, có nhiều sáng kiến và đóng góp tích cực, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đài truyền hình quốc gia trên mặt trận tư tưởng, sớm trở thành đài truyền hình có thương hiệu trong khu vực và vươn tầm quốc tế.

Ghi nhận sự phát triển vượt bậc, với những thành tích đáng trân trọng, tự hào của VTV thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, VTV đã nhanh nhạy, kịp thời trong truyền tải thông tin về những vấn đề mới, vấn đề nóng được công chúng trong và ngoài nước quan tâm, trở thành cầu nối quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; luôn tiên phong trong đổi mới, sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ trưởng thành, nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm, đam mê nghề, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của Đảng, nhân dân giao. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, VTV đã chủ động, sáng tạo có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, kịp thời đẩy mạnh truyền thông các nội dung phòng, chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, Đài Truyền hình Việt Nam luôn kịp thời truyền tải thông tin, hình ảnh sinh động, là cầu nối góp phần đưa Quốc hội, đại biểu Quốc hội gần với cử tri và nhân dân cả nước. Chương trình “Quốc hội với cử tri” có chất lượng, phản ánh, phân tích chuyên sâu về các hoạt động của Quốc hội, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các đại biểu Quốc hội và đặc biệt là đông đảo cử tri, nhân dân trên cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, VTV tiếp tục chú trọng tuyên truyền các hoạt động của Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực hoạt động gồm: lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và đối ngoại; phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội nhằm truyền tải kịp thời thông tin về hoạt động của Quốc hội đến cử tri và nhân dân cả nước. Lãnh đạo Quốc hội tin tưởng VTV sẽ tiếp tục có nhiều sáng kiến hơn nữa trong tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội và truyền tải kịp thời tới đông đảo cử tri, nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài.

Thay mặt cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động, Tổng Giám đốc VTV Lê Ngọc Quang trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc mừng nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đồng thời khẳng định, VTV luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, bám sát các đề án tuyên truyền của Văn phòng Quốc hội, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội để có những nội dung tuyên truyền hiệu quả hơn nữa về hoạt động của Quốc hội.

Luôn xứng đáng là đài phát thanh quốc gia

Đến thăm, chúc mừng VOV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ ấn tượng với những thành tựu của VOV trong hơn 70 năm qua; đồng thời ghi nhận, VOV đã có sự phát triển vượt bậc với những dấu ấn rất đáng trân trọng, tự hào. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao VOV đã luôn kịp thời truyền tải đầy đủ thông tin sinh động về các hoạt động của Quốc hội, là cầu nối góp phần đưa Quốc hội, đại biểu Quốc hội gần gũi với cử tri và nhân dân cả nước. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, thời gian tới, VOV tiếp tục có nhiều sáng kiến hơn nữa trong tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội nhằm truyền tải kịp thời thông tin về hoạt động của Quốc hội tới đông đảo cử tri và nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài.

Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ bày tỏ vui mừng, tự hào được đón Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Quốc hội đến thăm, chúc mừng VOV nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; khẳng định, sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy đổi mới, sáng tạo trong hoạt động nhằm thông tin đa chiều về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như hoạt động của Quốc hội.

BOX: Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lẵng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Báo Đại biểu Nhân dân.

Thanh Chi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/su-kien-noi-bat/pho-chu-tich-thuong-truc-quoc-hoi-tran-thanh-man-tham-chuc-mung-bao-nhan-dan-dai-truyen-hinh-viet-nam-va-dai-tieng-noi-viet-nam-i292207/