Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình chính sách ở Hậu Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đến thăm gia đình cố Đại tá- Thầy thuốc ưu tú, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Hiền Tài tại khu vực 3, phường 4, Thành phố Vị Thanh.

Nhân chuyến công tác tại tỉnh Hậu Giang để gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, chiều 9/5, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đến thăm gia đình cố Đại tá- Thầy thuốc ưu tú, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Hiền Tài tại khu vực 3, phường 4, Thành phố Vị Thanh.

Ông Trần Thanh Mẫn- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia thăm hỏi, tặng quà vợ cố Đại tá- Thầy thuốc ưu tú, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Hiền Tài.

Ông Trần Thanh Mẫn- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia thăm hỏi, tặng quà vợ cố Đại tá- Thầy thuốc ưu tú, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Hiền Tài.

Tại đây, sau khi thắp hương viếng cố Đại tá- Thầy thuốc ưu tú, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Hiền Tài, Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho vợ của cố Đại tá và chúc bà sống vui, sống khỏe, đồng thời bày tỏ sự kính trọng đối với những đóng góp của cố đại tá Lê Hiền Tài với sự nghiệp cách mạng ở Hậu Giang. Ông cũng nhấn mạnh, đây là tấm gương sáng để đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang nơi đây học tập và phấn đấu. Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm, chăm lo đến các Anh hùng, người có công, gia đình có công với cách mạng. Đây là truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Ông Trần Thanh Mẫn trước bàn thờ cố Đại tá- Thầy thuốc ưu tú, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Hiền Tài.

Cố Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Hiền Tài tên thật là Lê Ngọc Ảnh, bí danh Ngọc Anh, sinh ra và lớn lên tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông tham gia cách mạng khi mới 15 tuổi và đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Trưởng tiểu ban quân y, Ban Hậu cần, Ban Quân sự tỉnh Cần Thơ; Chủ nhiệm Ban Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh…Vì tuổi cao, sức yếu, ông đã qua đời vào năm 2020, thọ 83 tuổi./.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-thuong-truc-quoc-hoi-tran-thanh-man-tham-gia-dinh-chinh-sach-o-hau-giang-856414.vov