PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TRAO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI BỔ NHIỆM TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Cuối giờ chiều 28/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu tại Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Ngô Văn Tuấn.

Trưởng ban Công tác Đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh công bố Nghị quyết

Trưởng ban Công tác Đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh công bố Nghị quyết

Tham dự có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Trưởng ban Công tác Đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long.

Tại buổi Lễ, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã công bố Nghị quyết số 66/2022/QH15 của Quốc hội quyết nghị đồng chí Ngô Văn Tuấn giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Văn Tuấn

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Văn Tuấn đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội tin tưởng giao phó trọng trách Tổng kiểm toán Nhà nước.

Khẳng định, mặc dù trong thời gian rất ngắn, sau khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công giữ chức Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, phụ trách Kiếm toán Nhà nước, đồng chí Ngô Văn Tuấn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng cùng tập thể lãnh đạo Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước đảm bảo cho Kiểm toán Nhà nước hoạt động liên tục, ổn định, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Với kết quả bỏ phiếu tán thành rất cao, cho thấy Quốc hội đánh giá cao năng lực, uy tín của đồng chí Ngô Văn Tuấn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đồng chí Kiểm toán Nhà nước tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng đoàn Quốc hội; thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập tại Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công đồng chí Ngô Văn Tuấn đảm nhận chức vụ Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước ngày 24/7/2022 vừa qua.

Tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện trên các mặt công tác; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; nâng cao chất lượng đội ngũ, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức sao cho hiệu quả nhất; không ngừng đổi mới phương pháp, cách thức kiểm toán; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả, chất lượng, quy trình, chuẩn mực trong hoạt động kiểm toán theo phương châm “Độc lập, liêm chính, chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng”; công khai, minh bạch hoạt động kiểm toán và kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật; đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Tham gia hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề năm 2023 của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán; hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm: giám sát rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, cần tăng cường giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong xây dựng đảng, công tác dân vận của Đảng.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Văn Tuấn, tin tưởng đồng chí sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Văn Tuấn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước bày tỏ vinh dự, xúc động khẳng định, được nhận Nghị quyết của Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước là vinh dự rất lớn lao, nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề trước Đảng, Quốc hội, nhân dân và tập thể cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước qua các thời kỳ.

Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn

Đồng chí Ngô Văn Tuấn hứa sẽ đem hết sức lực, tâm huyết, kinh nghiệm, trí tuệ để tiếp tục cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước phát huy, duy trì thành tựu của ngành đã đạt được; kiên định với giá trị cốt lõi của ngành và phương châm hành động của ngành Kiểm toán Nhà nước.

Trưởng ban Công tác Đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh chúc mừng đồng chí Ngô Văn Tuấn

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng đã công bố Nghị quyết số 571/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị, đồng chí Vũ Văn Họa được nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/11/2022.

Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đồng chí Vũ Văn Họa, chúc mừng Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao, đặc biệt là các nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước giao phó.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết số 571/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị đồng chí Vũ Văn Họa được nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/11/2022

Nhấn mạnh, Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn về những đóng góp, cống hiến của đồng chí và mong muốn đồng chí tiếp tục quan tâm, theo dõi, cống hiến cho Đảng, Nhà nước, nhất là cho sự phát triển đi lên của Kiểm toán Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các đồng chí cũng đã tặng hoa cảm ơn về những đóng góp, cống hiến của đồng chí Vũ Văn Họa./.

Dương Dung

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=69982