PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TRAO QUÀ TẶNG CÁC HỘ NGHÈO HUYỆN MỘC CHÂU, SƠN LA

Chiều 27/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm hợp tác xã (HTX) Quyết Thanh tại xã Tân Lập và trao quà tặng các hộ nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Phó Chủ Tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm HTX Quyết Thanh

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Hữu Đông.

Đến thăm Hợp tác xã trồng cây ăn quả Quyết Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ ấn tượng trước những bước phát triển của huyện Mộc Châu nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung. Trong 10 năm trở lại đây, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là phát triển các hợp tác xã.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao số tiền 1 tỷ đồng để xây 20 căn nhà đại đoàn kết tặng tỉnh Sơn La

Tỉnh có khoảng 84.000ha diện tích đất trồng cây ăn quả, với sản lượng hàng năm đạt khoảng 450.000 tấn, sản phẩm nông nghiệp của Tỉnh xuất khẩu sang 21 nước trên thế giới. Năm 2022, doanh thu của tỉnh đạt khoảng 174 triệu USD.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong hoạt động của Sơn La trong phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,71; thu ngân sách đạt khoảng 4.600 tỷ; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh đạt 48,96 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 17,83%; tổng số hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh chiếm 9,68%.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng 30 hộ nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La đã phấn đấu phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là đi đầu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ghi nhận những nỗ lực này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Nhân dân các dân tộc của tỉnh Sơn La cũng như của huyện Mộc Châu, của xã Tân Lập phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; tập trung cao cho công tác lập quy hoạch; tìm kiếm, mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm của HTX Quyết Thanh

Cùng với đó, Tỉnh cần chủ động rà soát, phát hiện, kịp thời kiến nghị đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, đền bù tái định cư, đầu tư cơ sở hạ tầng. Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Quan tâm đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Xây dựng đời sống văn hóa mới, phát triển kinh tế, giúp đỡ người nghèo, đối tượng gia đình chính sách…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm của HTX Quyết ThanhPhó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm của HTX Quyết Thanh

+ Tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã trao tặng cho tỉnh Sơn La số tiền 1 tỷ đồng để xây 20 căn nhà đại đoàn kết, tặng quà cho 30 hộ nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=76335