Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà Tết tại Cần Thơ và Hậu Giang

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa có chuyến thăm gặp gỡ, thăm hỏi, chúc tết và trao tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.

Ngày 12/1, tại TP Cần Thơ, nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc tết và trao 50 phần quà cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo TP Cần Thơ thăm hỏi bà con phường Tân An.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo TP Cần Thơ thăm hỏi bà con phường Tân An.

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng và các thành viên trong đoàn. Ở địa phương có ông Lê Quang Mạnh, Bí Thư Thành ủy Cần Thơ và đại diện lãnh đạo các sở, ngành trên địa bàn cùng dự và tặng quà cho bà con.

Quang cảnh buổi tặng quà.

Trước thềm Xuân Quý Mão 2023, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến lãnh đạo TP Cần Thơ và các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn phường Tân An lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho bà con phường Tân An.

Thông báo về tình hình kinh tế, xã hội của cả nước, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cho biết, năm 2022, thu ngân sách Nhà nước đạt 1,804 triệu tỷ đồng, vượt 27,76% so với dự toán và tăng 14,12% so với năm 2021; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 732,5 tỷ USD, xuất siêu năm thứ 7 liên tiếp, đạt 11,2 tỷ USD. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, củng cố và giữ vững, công tác đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, uy tín, vị thế của nước ta tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế. Cùng với đó, công tác an sinh, phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống Nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ và Nhân dân TP Cần Thơ nói chung và phường Tân An nói riêng khi đã hoàn thành 17/17 chỉ tiêu, hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi tốt, nhanh chóng và phát triển, nhất là các ngành du lịch, dịch vụ, thương mại… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, giáo dục được chú trọng, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin chung về tình hình kinh tế xã hội và chúc Tết và con.

Xác định năm 2023 là năm bản lề cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, trước những khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, cả hệ thống chính trị phải thật sự đổi mới, quyết tâm chính trị cao nhất; cố gắng, nỗ lực khắc phục các khó khăn, thách thức để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm.

Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội; quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp trên địa bàn… Bên cạnh đó, các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm chăm lo cho Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thực hiện hiệu quả các chính sách, mô hình giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, cần chăm lo Tết Nguyên đán cho bà con với tinh thần bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao quà Tết cho bà con phường Tân An.

“Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội, bảo đảm phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của địa phương, thực hiện nghiêm các quy định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội,…” - Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà Tết cho bà con tại tỉnh Hậu Giang.

Cũng trong sáng cùng ngày 12/1, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đã đến thăm và tặng 100 phần quà cho bà con Nhân dân người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã trao bảng tượng trưng, đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hậu Giang với số tiền 740 triệu đồng.

Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tiếp nhận bảng tượng trưng.

Diệu Hòa - Trung Kiên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/pho-chu-tich-thuong-truc-quoc-hoi-tran-thanh-man-trao-qua-tet-tai-can-tho-va-hau-giang-5707448.html