Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải: Bảo vệ quyền lợi CNLĐ là mục tiêu hàng đầu của tổ chức Công đoàn

Ngày 10.5, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã tham dự hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Đồng Nai lần thứ 14, khóa 9 nhằm kiểm tra các công tác chuẩn bị cho Đại hội CĐ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, tiến tới Đại hội CĐ Việt Nam sắp tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (bên trái) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Như Ý. Ảnh: PV

Dự kiến Đại hội CĐ tỉnh Đồng Nai lần thứ X sẽ tập trung nêu cao tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động (NLĐ); nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ, ra sức phấn đấu thi đua lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của tổ chức CĐ Việt Nam.

Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 1,2 triệu lao động, mức thu nhập bình quân của NLĐ trong tỉnh hiện nay đạt 5,5 triệu đồng/tháng, chất lượng bữa ăn giữa ca của NLĐ được nâng từ 16.000 đồng lên 23.000 đồng/suất/người và luôn được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đến khâu chế biến về an toàn vệ sinh thực phẩm. Các chương trình phúc lợi cho đoàn viên được triển khai thực hiện có trọng tâm, hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống đoàn viên và NLĐ.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Như Ý - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - đã được BCH LĐLĐ tỉnh Đồng Nai bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai với 100% số phiếu đạt.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đánh giá: “LĐLĐ tỉnh Đồng Nai có vị trí đặc biệt quan trọng về cả mặt số lượng đoàn viên, CĐCS, góp phần rất lớn cho tổ chức CĐ Việt Nam. LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng đứng trước nhiều thử thách, do đó việc hoàn thành nhân sự để tiến tới đại hội CĐ có ý nghĩa lớn. Tôi mong rằng, các cán bộ CĐ tỉnh Đồng Nai phải đồng tâm về nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng tổ chức; phải đồng lòng suy nghĩ đưa ra những hoạch định chính sách, định hướng đúng để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động. Về phương thức làm việc, tôi mong chúng ta tập trung được mọi sự sáng tạo, thực hiện tốt dân chủ, đánh giá kết quả thực hiện gồm cả cá nhân và tập thể bằng định lượng, giảm dần yếu tố định tính, ghi nhận nỗ lực của cá nhân”.

Cuối cùng, ông Trần Thanh Hải cũng nhấn mạnh tới trách nhiệm nặng nề của người đứng đầu LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, thể hiện niềm tin có một đồng chí chủ tịch nỗ lực vì mọi người, là một trung tâm đoàn kết, trung tâm hành động để thực hiện nghĩa vụ lớn của LĐLĐ Đồng Nai.

Góp ý cho mục tiêu, nhiệm vụ của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ sắp tới, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải cũng đề nghị LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cần tập trung hơn nữa vào những tham mưu cho tỉnh Đồng Nai những chủ trương chính sách để mang lại quyền và lợi ích chính đáng cho NLĐ. Đồng thời, đồng chí Trần Thanh Hải cũng khen ngợi Trung tâm Tư vấn pháp luật của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã làm tốt nhất nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ trong thời gian qua, và nhấn mạnh đó là mục tiêu hàng đầu của tổ chức CĐ.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải cũng lưu ý về các vấn đề như tổ chức đối thoại giữa NLĐ và người sử dụng lao động như là một giải pháp phát huy dân chủ, tháo ngòi nổ bức xúc của NLĐ, tăng cường sự chia sẻ giữa NLĐ và người sử dụng lao động, tăng cường vai trò CĐ.

HÀ ANH CHIẾN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/pho-chu-tich-thuong-truc-tong-ldldvn-tran-thanh-hai-bao-ve-quyen-loi-cnld-la-muc-tieu-hang-dau-cua-to-chuc-cong-doan-606377.ldo